Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao
Thời điểm giao mùa, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Lâm Thao ghi nhận số người bệnh đến điều trị, phục hồi sau tai biến mạch máu não (đột quỵ) có xu hướng gia tăng.
Sau đột quỵ, người bệnh có thể phải đối mặt với nhiều di chứng như yếu, liệt tay chân, rối loạn thăng bằng, khó khăn khi đi lại, co cứng cơ hoặc hạn chế khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Phục hồi chức năng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động, hạn chế biến chứng và từng bước trở lại cuộc sống sinh hoạt độc lập.
Tại Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, người bệnh được thăm khám, đánh giá tình trạng chức năng và xây dựng chương trình phục hồi phù hợp với từng trường hợp. Một số phương pháp y học cổ truyền có thể được phối hợp trong quá trình điều trị khi có chỉ định chuyên môn.
Các chuyên gia khuyến cáo, phục hồi sau đột quỵ là quá trình cần kiên trì và thường kéo dài. Người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế, duy trì luyện tập phù hợp, đồng thời kiểm soát huyết áp, đường huyết và các yếu tố nguy cơ tim mạch để hạn chế nguy cơ tái phát.
Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu đột ngột như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân, nói khó, nhìn mờ, chóng mặt hoặc mất thăng bằng, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ. Việc cấp cứu và điều trị càng sớm càng giúp hạn chế tổn thương não và nguy cơ để lại di chứng.
Bình luận (0)