Càng gần Tết, nhu cầu đi lại của người dân càng tăng cao, đặc biệt là những chuyến xe về quê sau một năm làm việc xa nhà. Vì thế, giá vé xe khách trong thời điểm này luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Thực tế cho thấy, không ít hành khách gặp khó khăn khi chi phí đi lại tăng lên rõ rệt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch về quê đón Tết, nhất là với những người phải di chuyển quãng đường dài. Giá vé tăng từ 200 - 280% là thực tế đã diễn ra tại một số tuyến xe từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố trong dịp cận Tết Nguyên Đán.
Theo ghi nhận tại Bến xe Miền Đông mới, trong những ngày qua xuất hiện tình trạng tăng giá mạnh ở một số tuyến đường dài. Trên tuyến TP Hồ Chí Minh - Hà Tĩnh, giá vé ngày thường từ 700.000 đồng đến 1,1 triệu đồng, nhưng từ ngày 24 tháng Chạp tăng lên khoảng 2,2 triệu đồng mỗi vé. Đáng chú ý, tuyến TP Hồ Chí Minh - Nghệ An có thời điểm giá vé lên tới 5,5 triệu đồng mỗi vé, tăng hơn 220%, gây áp lực lớn cho người dân trong kế hoạch về quê ăn Tết.
Tại nhà xe Bình Tâm, trong giai đoạn cao điểm Tết, giá vé tuyến TP Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi có thời điểm tăng khoảng 280%, lên mức 2,7 triệu đồng mỗi vé. Sau khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, hiện nay đã được điều chỉnh, niêm yết và bán theo quy định, ở mức khoảng 1,2 triệu đồng mỗi vé.

Trước diễn biến này, bến xe đã yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện kê khai, niêm yết giá vé đúng quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt cao điểm Tết. Trường hợp cần điều chỉnh giá để bù chi phí xe quay đầu không có khách, mức tăng được khống chế theo từng tuyến và từng thời điểm, phổ biến trong khoảng 40 đến 60%.
Ông Nguyễn Văn Khang, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bến xe Miền Đông cho biết: ''Đến thời điểm này, 39/75 đơn vị đã tiến hành các thủ tục kê khai giá vé. Giá vé sẽ tăng từ 40% đến 60% tùy theo thời gian và tùy theo tuyến đường''.
Tết là cao điểm đi lại, nhu cầu tăng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi giá vé vượt xa khung quy định, áp lực chi phí vẫn dồn về phía người dân.
Bình luận (0)