Công an TP Hà Nội ngày 1/10 thông tin, khoảng 15h12 ngày 30/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP tiếp nhận tin báo của người dân về sự cố thang máy tại một chung cư mini cao 6 tầng, địa chỉ Lô S5-18 Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, khiến 1 người bị mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Công an Hà Nội)
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng, phương tiện của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu nạn.
Trong quá trình di chuyển đến hiện trường, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên liên lạc, trấn an người bị mắc kẹt, hướng dẫn giữ bình tĩnh, hạn chế hoảng loạn và bảo đảm an toàn cho bản thân trong thời gian chờ lực lượng chức năng tiếp cận.
Tại hiện trường, qua trinh sát và nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xác định thang máy đang ngừng hoạt động, bên trong có 1 người bị mắc kẹt.
Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì liên lạc, động viên người bị nạn bình tĩnh, ổn định tâm lý, đồng thời nhanh chóng triển khai các biện pháp kỹ thuật đưa cabin thang máy về đúng vị trí tầng, tổ chức mở cửa và tạo lối thoát an toàn.
Sau khoảng 10 phút triển khai các biện pháp cứu nạn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đưa người bị mắc kẹt ra ngoài an toàn. Sức khỏe của người được cứu ổn định, không ghi nhận thương tích.
Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do lỗi kỹ thuật của thang máy.
Qua sự việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo khi gặp sự cố mắc kẹt trong thang máy, người dân cần bình tĩnh, thực hiện đúng các hướng dẫn để bảo đảm an toàn:
- Giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, chủ động bảo vệ sức khỏe trong thời gian chờ lực lượng cứu nạn, cứu hộ đến hỗ trợ.
- Nhấn nút gọi cứu hộ trên bảng điều khiển của thang máy. Trường hợp mất điện hoặc nút gọi cứu hộ không hoạt động, cần cố gắng tạo tín hiệu để thu hút sự chú ý của người bên ngoài như đập vào các bộ phận bằng kim loại trên cửa thang máy, gọi to...
- Có thể sử dụng điện thoại để chiếu sáng khi cần thiết. Không sử dụng bật lửa hoặc các nguồn lửa trong cabin thang máy vì có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và làm tiêu hao lượng oxy trong không gian kín.
- Nhanh chóng liên hệ số điện thoại khẩn cấp 114 của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
Người dân cần lưu ý không tự ý cạy, phá cửa thang máy hoặc tìm cách thoát ra ngoài khi cabin chưa được đưa về vị trí an toàn, tránh phát sinh nguy hiểm trong quá trình cứu nạn.
Bình luận (0)