Trước tình trạng phương tiện bay không người lái liên tục uy hiếp an toàn bay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh triển khai hệ thống giám sát, chế áp phương tiện bay không người lái tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, kiên quyết xử lý triệt để các hành vi vi phạm.
Với 7 bộ thiết bị giám sát chuyên dụng, toàn bộ khu vực cấm và hạn chế bay quanh sân bay Tân Sơn Nhất đã được bao phủ khép kín. Hệ thống có khả năng định vị chính xác tọa độ thiết bị bay cũng như vị trí người điều khiển, hỗ trợ công an các địa phương truy xét nhanh chóng ngay cả khi thiết bị đã ngừng hoạt động.

Chỉ sau 1 tuần triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 120 trường hợp bay trái phép, phần lớn là phương tiện chưa đăng ký, không có giấy phép bay. Nhiều phương tiện đã bị tịch thu cùng các cá nhân liên quan bị xử lý nghiêm.
Đa số người vi phạm đều đưa ra lý do thiếu hiểu biết hoặc xem đây là thú chơi giải trí đơn thuần. Cơ quan chức năng cảnh báo: Phương tiện bay không người lái chỉ được phép hoạt động khi có giấy phép và phải tuân thủ nghiêm ngặt về độ cao lẫn tọa độ. Mọi hành vi tự ý bay vào vùng cấm sân bay đều bị xử lý nghiêm minh, từ phạt hành chính, tịch thu phương tiện cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thượng tá Phạm Hoàng Hồng Chuyên, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết: ''Tất cả các thiết bị bay không người lái hoạt động trong vùng cấm bay, hạn chế bay đều được thiết bị giám sát phát hiện và xác định đúng tọa độ, vị trí của người điều khiển cũng như thiết bị bay. Chúng tôi trao đổi ngay thông tin với các đơn vị nghiệp vụ, các phường, xã để truy tìm thiết bị này và xử lý theo quy định''.
Bình luận (0)