Kỳ họp lần thứ ba, Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Tại Kỳ họp lần thứ ba, Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã có bài phát biểu tập trung vào những vấn đề cử tri, Nhân dân Thành phố quan tâm; đồng thời kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến giám sát chính quyền, tháo gỡ các tồn tại dân sinh và bảo đảm sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai các quyết sách lớn.
Đây cũng là thời điểm Thành phố bước vào giai đoạn triển khai các định hướng lớn sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
Theo chương trình kỳ họp, HĐND Thành phố xem xét toàn diện các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu - chi ngân sách, đầu tư công, công tác tư pháp, giáo dục, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tội phạm, kết quả thực hiện chủ đề năm 2026; đồng thời đánh giá hoạt động của HĐND Thành phố, các Ban HĐND, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.
Điểm nhấn của kỳ họp là việc HĐND Thành phố xem xét, thảo luận và quyết nghị 47 dự thảo nghị quyết, gồm 18 nghị quyết quy phạm pháp luật và 29 nghị quyết cá biệt. Các nội dung trình kỳ họp trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch đầu tư công trung hạn, quyết toán ngân sách năm 2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 đến các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí, ưu đãi tiền thuê đất, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khoa học - công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Kỳ họp cũng dành nhiều nội dung cho phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có việc xem xét chủ trương đầu tư nhiều công trình quy mô lớn theo phương thức đối tác công tư như tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ cùng nhiều dự án giao thông liên vùng kết nối TP Hồ Chí Minh với Tây Ninh và Đồng Nai.
Trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, HĐND Thành phố xem xét cơ chế lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu vực TOD gắn với phát triển hệ thống đường sắt đô thị; đồng thời quyết định nhiều nội dung liên quan đến thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ các công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, nhiều chính sách an sinh xã hội cũng được đưa ra xem xét như mức học bổng đối với học sinh trường chuyên, trường năng khiếu; hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; quà tặng tri ân người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở sau sắp xếp tổ chức bộ máy.
Trong bối cảnh đó, phát biểu của bà Trương Thị Bích Hạnh được chú ý bởi cách tiếp cận từ góc nhìn cử tri và Nhân dân. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, bà Hạnh nhấn mạnh những nội dung người dân ghi nhận, đồng thời thẳng thắn nêu các vấn đề còn tồn tại, kiến nghị HĐND và UBND Thành phố có giải pháp cụ thể, công khai, minh bạch và có thể giám sát được.
Cử tri và Nhân dân Thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng bộ, điều hành của chính quyền Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác an sinh xã hội được tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả. Cử tri cũng bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng trước những định hướng phát triển đang được Thành phố triển khai đồng bộ.
Một trong những nội dung được nhấn mạnh là các chính sách trực tiếp tác động đến đời sống người dân. Trong đó, chương trình tầm soát sức khỏe miễn phí cho trên 14.000 người dân Thành phố, việc thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo vòng đời và đầu tư đồng bộ 100% trạm y tế cấp xã được nhìn nhận là bước đi cụ thể nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Ở lĩnh vực giao thông công cộng, ghi nhận chính sách miễn phí vé xe buýt đối với các tuyến đang hoạt động, với kinh phí dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng từ ngân sách. Cùng với đó, Thành phố đẩy mạnh chuyển đổi sang giao thông xanh, kết hợp quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách công cộng, kết nối đồng bộ với các nhà ga metro, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông văn minh, hiện đại.
Đối với lĩnh vực giáo dục và y tế, đánh giá cao chiến dịch "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học". Thành phố đã chuyển công năng 3 trụ sở cơ quan thành trường học, đồng thời bàn giao 3 trụ sở cơ quan, đơn vị cho 3 bệnh viện lớn nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đây là những quyết sách được Nhân dân đồng tình vì vừa tránh lãng phí tài sản công dôi dư, vừa giải quyết trực tiếp nhu cầu bức thiết về trường học và cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Bà Trương Thị Bích Hạnh cũng đề cập việc Thành phố dự kiến tặng 1 triệu đồng/hộ cho các gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó là việc triển khai các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm như tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.
Bên cạnh các chính sách an sinh, ghi nhận đợt cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm ma túy, việc triển khai đợt cao điểm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn" từ ngày 15/5 đến 30/6/2026, hướng tới mục tiêu Thành phố không ma túy vào năm 2030. Đồng thời, chương trình "500 ngày tìm kiếm, quy tập và xác định thông tin liệt sĩ" được nhấn mạnh như một nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Từ thực tiễn tiếp xúc cử tri, cho biết người dân vẫn phản ánh nhiều vấn đề tồn tại, trong đó có tình trạng nhiều dự án quy hoạch treo kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông cục bộ tại một số khu vực; tiến độ chậm của các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các tuyến metro, dự án chống ngập và các dự án tồn đọng kéo dài.
Cử tri cũng kiến nghị đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động; tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế; tiếp tục sắp xếp, khai thác hiệu quả các trụ sở dôi dư; quan tâm chính sách, chế độ đối với cán bộ khu phố, ấp bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó là các vấn đề về cải cách hành chính, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu phục vụ người dân; ô nhiễm môi trường, thu gom và xử lý rác thải; an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.
MTTQ Thành phố cũng tổ chức phản biện đối với dự thảo quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; qua đó kiến nghị bổ sung chính sách trợ giá cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và khu nhà trọ công nhân, đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu. Ngoài ra, MTTQ Thành phố tham gia 5 cuộc khảo sát chuyên đề về phát triển hệ thống y tế, giáo dục và nhà ở xã hội, ghi nhận các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để tổng hợp, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Toàn hệ thống Mặt trận đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội góp phần thực hiện chính sách đối với người có công, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, hậu phương quân đội với số tiền hàng trăm tỷ đồng; phát động, ký kết hợp tác triển khai xây dựng trên 60.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho công nhân lao động; trồng trên 330.000 cây xanh thực hiện chương trình "1 triệu cây xanh" của Thành phố; đăng ký hơn 330 công trình, hoạt động chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác với tổng trị giá chăm lo hàng ngàn tỷ đồng.
Một nội dung khác được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhấn mạnh là tăng cường giám sát việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời phát hiện, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và thực hiện chuyển đổi số, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Đối với UBND Thành phố, bà Trương Thị Bích Hạnh đề nghị tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế để bảo đảm nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại trường học, khu công nghiệp, chợ dân sinh và trên môi trường mạng, xử lý nghiêm các vi phạm. Bà cũng đề nghị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người có công; có giải pháp quyết liệt buộc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện đúng nghĩa vụ bàn giao quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

Quang cảnh kỳ họp
Cùng với đó, UBND Thành phố được kiến nghị tiếp tục sắp xếp, bố trí các trụ sở dôi dư, chuyển công năng, ưu tiên lĩnh vực giáo dục, y tế, nơi sinh hoạt văn hóa phục vụ nhu cầu đời sống, sinh hoạt, học tập của Nhân dân; định kỳ thông tin tiến độ thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW để MTTQ Thành phố và Nhân dân trực tiếp tham gia giám sát, phản biện, góp ý; tiếp tục rà soát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ khu phố, ấp bị ảnh hưởng do sắp xếp.
Kết thúc phần phát biểu, bà Trương Thị Bích Hạnh khẳng định Mặt trận Tổ quốc Thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội thực chất; vận động Nhân dân đồng thuận, chung sức đồng lòng xây dựng TP Hồ Chí Minh phát triển bền vững, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Bình luận (0)