Giảm thuế xăng dầu về 0%: Giảm thu ngân sách để hỗ trợ nền kinh tế

VTV.vn - Nhà nước coi đây là khoản hỗ trợ cần thiết giúp giảm chi phí và thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh.

Từ 0 giờ hôm nay (27/3), đến hết ngày 15/4/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diezel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Đây là nội dung trong quyết định mới ban hành của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo quyết định này, xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Dự kiến, với mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thời gian áp dụng như trên sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước. Tuy vậy, đây là khoản tiền quan trọng hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp cấp bách để ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh căng thẳng xung đột tại eo biển Hormuz đang tạo ra "nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay" đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng và kéo theo mặt bằng giá năng lượng tăng mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Chấp nhận giảm thu ngân sách để hỗ trợ nền kinh tế - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Tài chính, nguyên nhân chính dẫn đến việc Bộ Tài chính tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giảm thuế là do tình hình chiến sự tại Trung Đông kéo dài gần một tháng, gây thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trên toàn cầu. Không chỉ dầu thô mà cả các sản phẩm xăng dầu thành phẩm cũng bị ảnh hưởng, khiến giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh, có thời điểm tăng gấp đôi. Trước bối cảnh đó, ngày 20/3, Trung ương đã ban hành kết luận chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp về tài khóa, tiền tệ và bình ổn giá nhằm hạn chế tác động tiêu cực của giá xăng dầu đến nền kinh tế. Đồng thời, Trung ương cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng kế hoạch dự trữ năng lượng dài hạn.

"Trên cơ sở chỉ đạo này, Chính phủ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cụ thể. Một trong những giải pháp nổi bật là điều chỉnh giảm toàn bộ các loại thuế liên quan đến xăng dầu, bao gồm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế tiêu thụ đặc biệt, về mức 0% trong ngắn hạn, áp dụng đến hết ngày 15/4/2026. Đây được đánh giá là giải pháp kịp thời nhằm góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân", ông Trần Quốc Phương nhận định.


Thực tế cho thấy, sau khi chính sách được triển khai, giá nhiều mặt hàng xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể, có sản phẩm giảm tới gần 6.000 đồng/lít. Nhờ đó, mức tăng giá năng lượng trong nước được kéo giảm từ khoảng 50% xuống còn 25%. Điều này có tác động tích cực đến tâm lý của người dân và doanh nghiệp, giúp họ ổn định kế hoạch sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.


Tuy nhiên, việc giảm thuế cũng khiến nguồn thu ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng. Ước tính mỗi tháng ngân sách có thể giảm thu khoảng 7.200 tỷ đồng. Dù vậy, theo ông Trần Quốc Phương, đây có thể xem là khoản hỗ trợ của Nhà nước dành cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nhằm giảm áp lực chi phí và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế.


"Nhìn chung, quyết định giảm thuế lần này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Đảng và Nhà nước trong việc ứng phó với tình huống cấp bách, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra", ông Trần Quốc Phương đánh giá. 


Bộ Tài chính cũng cho biết, do đây là giải pháp cấp bách, ngắn hạn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nên tại Nghị quyết 68 Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng hồ sơ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 4 tới đây về dự án Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh các sắc thuế trên để có giải pháp áp dụng dài hạn, ổn định hơn, kịp thời ứng phó với diễn biến giá dầu thế giới và thị trường xăng, dầu trong nước.


Tại phiên họp vào thứ Sáu tuần trước, Bộ Chính trị đã giao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bám sát, dự báo tình hình, diễn biến cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động, xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả; xem xét sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khóa (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), tiền tệ (hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ), chính sách quản lý giá, chính sách thương mại... nhằm giảm thiểu biến động tăng giá nguyên liệu, nhiên liệu trong nước làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh trật tự xã hội.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.