Giảm ùn tắc, cải thiện tốc độ lưu thông nhờ ứng dụng camera AI

Đức Quang, Vũ Nhất

14/01/2026 19:28 GMT+7

VTV.vn - Việc ứng dụng camera AI cho thấy hiệu quả rõ rệt trong điều tiết dòng phương tiện, rút ngắn thời gian chờ đèn tín hiệu, góp phần giảm ùn tắc ở Hà Nội.

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, bài toán ùn tắc giao thông tại Hà Nội ngày càng đòi hỏi những giải pháp căn cơ, hiện đại. Việc thành phố đưa vào vận hành Trung tâm Điều khiển giao thông thông minh, với hơn 1.800 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo, được xem là bước tiến quan trọng trong quản lý và điều hành giao thông đô thị.

Sau 1 tháng vận hành, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Hà Nội đã xác định hơn 6.350 trường hợp vi phạm đủ căn cứ, phục vụ việc gửi thông báo xử lý phạt nguội; ngoài ra còn cho thấy hiệu quả rõ rệt trong điều tiết dòng phương tiện, rút ngắn thời gian chờ đèn tín hiệu, góp phần giảm ùn tắc, nhất là tại các nút giao trọng điểm và trong giờ cao điểm.

Giảm ùn tắc giao thông từ ứng dụng camera AI - Ảnh 1.

Không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kỹ thuật, hệ thống AI còn cho phép điều khiển đồng bộ nhiều nút đèn trên cùng một tuyến đường.

Hiện Trung tâm Điều khiển giao thông thông minh ở Hà Nội đã kết nối trực tiếp với hơn 180 tủ đèn tín hiệu giao thông ứng dụng công nghệ AI.

Theo đánh giá, hơn 1.800 camera AI vận hành chính thức đã tạo chuyển biến tích cực, giúp giao thông thông thoáng hơn, góp phần giải quyết ùn tắc một cách khoa học.

Trung tá Bùi Thị Thơm (Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết: "Tại một nút giao thông, nếu thời điểm đó lưu lượng phương tiện đi lại đông, căn cứ vào mật độ phương tiện, AI sẽ tự động phân tích và điều chỉnh chu kỳ đèn cho phù hợp tại thời điểm đó và tại nút đó để đảm bảo việc chờ đèn đỏ, đi lại được rút ngắn thời gian".

Theo Cảnh sát giao thông, trí tuệ nhân tạo cũng sẽ cảnh báo ngay lập tức các điểm có nguy cơ ùn tắc, cho phép lực lượng chức năng điều chỉnh từ xa. Nhờ hệ thống này, tốc độ lưu thông được cải thiện đáng kể, nhất là trong các khung giờ cao điểm.

Điển hình như tuyến đường Trần Hưng Đạo, sau khi ứng dụng AI vào điều khiển giao thông, tốc độ lưu thông đã được cải thiện, từ mức trung bình khoảng 17km/h lên 25-35km/h.

Không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kỹ thuật, hệ thống AI còn cho phép điều khiển đồng bộ nhiều nút đèn trên cùng một tuyến đường, giúp phương tiện di chuyển, hạn chế tình trạng phải dừng đèn liên tục gây ùn ứ cục bộ.

Theo kế hoạch trong nửa năm đầu năm nay, Hà Nội sẽ lắp thêm 5.000 camera và cuối năm sẽ lắp 13.000 camera AI, nâng tổng số lên tới 20.000 camera trên toàn địa bàn Thành phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.