Bệnh nhân Trương Ngọc S. (14 tuổi), trú tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, được đưa vào Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng chấn thương bụng kín nặng sau tai nạn giao thông.
Khi nhập viện, bệnh nhân bụng chướng căng, huyết động không ổn định, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh yếu 125 lần/phút, huyết áp 85/60 mmHg, biểu hiện rõ tình trạng sốc chấn thương mất máu. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu, sử dụng thuốc vận mạch và chỉ định chụp cắt lớp vi tính toàn thân.
Kết quả cho thấy bệnh nhân bị chấn thương gan phải độ IV, chấn thương lách độ II, máu ổ bụng lượng nhiều. Trước nguy cơ đe dọa tính mạng, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, tổ chức hội chẩn khẩn với sự tham gia của các khoa: Ngoại Tổng hợp, Hồi sức tích cực - Chống độc và Hồi sức Cấp cứu, dưới sự chủ trì của TS.BS Trương Vĩnh Quý - Phó Giám đốc bệnh viện.
Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, ekip ghi nhận gan tổn thương rất nặng, phân thùy VI và VII vỡ nát, đang chảy máu ồ ạt. Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ đã nhanh chóng kiểm soát chảy máu, thực hiện cắt gan phân thùy tổn thương, khâu cầm máu và xử trí triệt để diện cắt gan.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Sau 4 ngày, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang hồi phục tốt.
Bình luận (0)