Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
Bé H.M.C., 1 tháng 20 ngày tuổi, trú tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị, bị sốt, nôn và tiêu chảy nhiều lần trong 2 ngày. Trẻ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng mất nước nặng, trụy mạch và suy hô hấp cấp.
Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định trẻ bị sốc nhiễm trùng, nghi do nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, kèm suy đa cơ quan. Các chức năng hô hấp, tuần hoàn, gan, thận, đông máu và chuyển hóa đều bị ảnh hưởng.
Ngay trong đêm, ekip Hồi sức cấp cứu Nhi, Khoa Nhi tiến hành cấp cứu tích cực. Trẻ được đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức tuần hoàn, bù dịch và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, tưới máu các cơ quan. Kháng sinh cũng được sử dụng sớm để kiểm soát nhiễm trùng.
Do rối loạn điện giải và chuyển hóa nặng, trẻ được theo dõi sát và điều chỉnh điều trị liên tục.
Sau 4 ngày, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, chức năng gan, thận từng bước hồi phục. Các rối loạn điện giải và toan chuyển hóa được khắc phục, trẻ được giảm dần thuốc vận mạch và tự thở tốt.
Sau 2 tuần điều trị tích cực, trẻ hồi phục, không ghi nhận di chứng và được xuất viện.
Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ dưới 3 tháng tuổi bị sốt, nôn hoặc tiêu chảy nhiều lần cần được đưa đến cơ sở y tế sớm. Ở lứa tuổi này, mất nước và nhiễm trùng có thể diễn tiến nhanh.
Phụ huynh không tự ý cho trẻ dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc kháng sinh. Khi trẻ có biểu hiện mệt lả, lờ đờ, da tái hoặc bất thường khác, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.
Bình luận (0)