1 tuần trong bình thường mới với học sinh Tiểu học: Nhiều khác biệt, nhiều việc vẫn phải chuẩn bị

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/02/2022 22:41 GMT+7

VTV.vn - Hiện mới chỉ có 18 huyện, thị xã ở Hà Nội cho các học sinh khối Tiểu học đi học trực tiếp, học sinh khối 1-6 ở 12 quận chưa thể đến trường học trực tiếp.

Sau hơn 9 tháng, người dân Hà Nội mới có thể được thấy lại hình ảnh học sinh tới trường. Do dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp nên mới chỉ có 18 huyện, thị xã ở Hà Nội cho các học sinh khối Tiểu học đi học trực tiếp.

Các em nhỏ khối Tiểu học dần quen với việc giờ ra chơi ở yên trong lớp. Đây là quy định để tránh lây lan dịch bệnh nếu có giữa các lớp với nhau. Theo đó, sân trường sẽ không náo động, đông đúc và đây là hình ảnh tất cả phải dần quen trong tình hình mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước