Theo thông tin được Bộ GD&ĐT công bố chiều 18/1, cả nước có 6.482 thí sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025, tăng 663 thí sinh so với năm học 2023-2024.
Hơn 3.800 thí sinh đạt giải
Các thí sinh dự thi tại 68 hội đồng thi với 13 môn thi, gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật. Năm nay, lần đầu tiên môn Tiếng Nhật được đưa vào dự thi.
Kết quả, hội đồng chấm thi đã chọn được 3.803 thí sinh đoạt giải, chiếm 58,68% tổng số thí sinh dự thi. Năm học 2023-2024, số lượng thí sinh dự thi là 5.812 em, có 3.351 thí sinh đoạt giải.
Bộ GD&ĐT đánh giá số học sinh đoạt giải năm nay phủ đều ở hầu khắp các địa phương. Một số địa phương miền núi, biên giới, có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn cũng có học sinh đạt thứ hạng cao nhất trong kỳ thi.
Theo quy chế thi, trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả, thí sinh được quyền đề nghị phúc khảo bài thi. Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) sẽ cấp giấy chứng nhận cho học sinh đoạt giải, những học sinh còn lại cũng được ghi nhận bằng giấy chứng nhận đã tham dự kỳ thi.
Trong 63 tỉnh, thành, Hà Nội vẫn dẫn đầu với 200 học sinh đạt giải, kế đó là TP Hồ Chí Minh - 166, Hải Phòng - 102. Thứ hạng của ba thành phố giống năm ngoái, song tăng số lượng giải, tập trung ở các môn ngoại ngữ.
Các vị trí tiếp theo của top 10 là Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Huế, với khoảng 85-101 học sinh đạt giải. Trong đó, Thái Nguyên và Huế là những cái tên mới, thế chỗ của Nam Định và Thanh Hóa trong top 10 năm ngoái.
Bắc Ninh, dù không vào top 10 về tổng số giải (82), song có tới 12 giải nhất, đứng thứ hai cả nước.
Hà Nội: 260 học sinh dự thi, 200 em đoạt giải
Theo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2024-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, với 200 học sinh đoạt giải, thành phố Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước trong kỳ thi này. Trong đó có 18 giải Nhất, 60 giải Nhì, 65 giải Ba và 57 giải Khuyến khích, cao hơn nhiều so với kết quả của kỳ thi năm học 2023 - 2024 là 184 giải với 14 giải Nhất, 61 giải Nhì, 54 giải Ba và 55 giải Khuyến khích.
Trong kỳ thi này, đội tuyển các môn Vật lý, Hóa học, tiếng Anh có toàn bộ thí sinh dự thi đoạt giải (20 giải). Sinh học và Hóa học có nhiều thí sinh đoạt nhiều giải Nhất (5 giải Nhất/môn). Đa số học sinh đoạt giải đang theo học tại 4 trường trung học phổ thông chuyên của thành phố gồm: Chuyên Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Chu Văn An và chuyên Sơn Tây.
Trong thành tích chung của học sinh Thủ đô còn có học sinh các trường trung học phổ thông không chuyên như Nguyễn Gia Thiều, Việt Đức; học sinh các trường ngoài công lập như Newton, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoàng Long, Quốc tế Nhật Bản…
Đáng chú ý, năm nay còn có học sinh trường công lập không chuyên ở địa bàn huyện còn nhiều khó khăn của thành phố đoạt giải, đó là học sinh Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền - Ba Vì đoạt giải Ba môn Vật lý.
Hà Nội khen thưởng học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Trước đó, chuẩn bị cho kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức tuyển chọn, thành lập 13 đội tuyển gồm 260 học sinh ở các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2024-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 25 - 26/12/2024 với 6.482 thí sinh trên cả nước dự thi, tăng 663 thí sinh so với năm học 2023-2024.
Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng phương thức vận chuyển đề thi qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ trên phạm vi toàn quốc. Công tác vận chuyển đề thi, tổ chức thi diễn ra thuận lợi là tiền đề quan trọng để việc triển khai phương thức vận chuyển đề thi qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 và kỳ thi chọn học sinh quốc gia trung học phổ thông các năm tiếp theo.
Bắc Ninh: 81/86 học sinh dự thi đoạt giải
Chiều 18/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh thông tin, theo kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2024-2025 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Bắc Ninh có 81/86 học sinh dự thi đoạt giải, chiếm tỷ lệ 94,19% tổng số thí sinh tham dự.
Cụ thể, năm học 2024-2025, tỉnh Bắc Ninh có 9 đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia với tổng số 86 thí sinh. Các thí sinh đều là học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Kết quả, tỉnh Bắc Ninh có 81/86 học sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ 94,19% tổng số thí sinh tham dự, cao hơn kết quả năm học 2023-2024 (đạt 91,86%). Sau Bắc Ninh có tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương, Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An là các địa phương, đơn vị có tỷ lệ thí sinh tham gia đoạt giải cao.
Tại kỳ thi năm nay, học sinh Bắc Ninh đoạt 12 giải Nhất (nhiều nhất từ trước tới nay, tăng 1 giải Nhất so với năm học 2023-2024), xếp thứ hai các tỉnh, thành phố sau thành phố Hà Nội (18 giải Nhất). Nếu tính theo tỷ lệ thí sinh dự thi, Bắc Ninh có tỷ lệ thí sinh dự thi đoạt giải Nhất xếp thứ nhất toàn quốc với 13,95%. Bên cạnh giải Nhất, học sinh Bắc Ninh còn đoạt 34 giải Nhì, 24 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh trong công tác bồi dưỡng, ôn luyện cho học sinh thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế (dự kiến tổ chức vào tháng 3/2025).
Theo kế hoạch, tháng 3/2025, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2025, đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.
Các thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi phải đáp ứng yêu cầu sau: Môn Toán đạt từ 24 điểm trở lên; môn Vật lý từ 26,75 điểm trở lên; môn Hóa học từ 25,875 điểm trở lên; môn Sinh học từ 25,5 điểm trở lên; môn Tin học từ 16,34 điểm trở lên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!