107.000 học sinh Hà Nội thi lớp 10 cạnh tranh hơn 66.000 suất vào công lập

Minh Đức-Thứ ba, ngày 16/06/2020 11:20 GMT+7

VTV.vn - Với số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 như năm nay thì sẽ có khoảng 62% tổng số học sinh lớp 9 giành được suất vào trường công lập.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, hơn 107.000 học sinh lớp 9 các trường THCS, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đã hoàn thành việc đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021. Được biết, với số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 như năm nay thì sẽ có khoảng 62% tổng số học sinh lớp 9 giành được suất vào trường công lập.

Các thông tin, dữ liệu của thí sinh sẽ được các đơn vị chuyển về phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã để nhập vào phần mềm tuyển sinh, phục vụ công tác quản lý trong suốt quá trình dự tuyển.

Sở GD-ĐT cho biết, để đảm bảo quyền lợi học tập của mình, các thí sinh cần lưu ý, nhà trường sẽ công bố công khai danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 từ ngày 18/6 đến ngày 20/6/2020. Học sinh cần kiểm tra kỹ danh sách này và lưu ý ngoài phần thông tin cá nhân, cần kiểm tra lại phần đăng ký nguyện vọng dự tuyển và điểm ưu tiên xem đã đúng nội dung mình đăng ký chưa. Nếu có sai sót cần đề nghị nhà trường điều chỉnh kịp thời.

107.000 học sinh Hà Nội thi lớp 10 cạnh tranh hơn 66.000 suất vào công lập - Ảnh 1.

Chỉ có khoảng 62% tổng số học sinh lớp 9 ở Hà Nội giành được suất vào trường công lập.

Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 (2 nguyện vọng này phải trong cùng một khu vực tuyển sinh), không kể các nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên của 4 trường chuyên trực thuộc Sở GD-ĐT.

Học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển cần nộp đơn tại các Phòng GD-ĐT từ ngày 24/6. Học sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký, không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.

Được biết, trong kỳ tuyển sinh 2019-2020, Hà Nội tuyển sinh 63.090 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập trong khi có tới 85.873 nguyện vọng xét tuyển nguyện vọng 1. Nếu so sánh với kỳ tuyển sinh năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi và tỷ lệ chọi đều cao hơn.

TP.HCM cũng tuyển gần 66.000 chỉ tiêu vào lớp 10

Trưa 2/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tại các trường THPT công lập và hệ thống trường lớp tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm nay tổ chức vào hai ngày 16 và 17/7/2020. Năm nay, các trường THPT công lập tại TP HCM tuyển gần 66.000 chỉ tiêu vào lớp 10.

Trong đó, 3 trường có tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 dẫn đầu trong năm học trước tiếp tục giữ vững số lượng chỉ tiêu trong năm học này gồm: THPT Marie Curie (quận 3) với 1.265 chỉ tiêu, THPT Hùng Vương (quận 5) với 1.035 chỉ tiêu và THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) với 1.020 chỉ tiêu tuyển sinh.

Thí sinh vẫn dự thi 3 môn là toán, văn và ngoại ngữ. Thí sinh dự thi vào trường chuyên dự thi thêm môn chuyên. Thời gian làm bài môn Ngữ văn, Toán là 120 phút/môn thi; môn Ngoại ngữ 60 phút.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước