115 học sinh từ 9 nước châu Á tham chương trình “Nhà lãnh đạo trẻ châu Á” lần thứ 10

PV-Thứ tư, ngày 21/08/2019 10:43 GMT+7

VTV.vn - Chương trình "Nhà lãnh đạo trẻ Châu Á" lần thứ 10 diễn ra từ ngày 18/08 đến 24/08/2019; với sự tham gia của 115 học sinh tiêu biểu đại diện 9 quốc gia khu vực châu Á.

Năm nay, Việt Nam được chọn là quốc gia đăng cai tổ chức chương trình. 115 học sinh tiêu biểu đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Việt Nam và 3 quốc gia lần đầu tiên có đại diện góp mặt là Lào, Campuchia và Myanmar sẽ có cơ hội giao lưu và so tài từ ngày 18/8 đến ngày 24/8 tại Hà Nội. 

Tham dự chương trình năm nay, nước chủ nhà Việt Nam có tổng cộng 10 đại diện học sinh trung học phổ thông; trong đó bao gồm 05 học sinh từ Hà Nội và 05 học sinh từ TP.HCM. Đây là những gương mặt xuất sắc nhất được chọn từ Cuộc thi hùng biện tiếng Anh khu vực TP.HCM năm 2019 do Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp cùng AEON Việt Nam tổ chức vào tháng 06 vừa qua.

115 học sinh từ 9 nước châu Á tham chương trình “Nhà lãnh đạo trẻ châu Á” lần thứ 10 - Ảnh 1.

Hình ảnh tại lễ khai mạc

Nhà lãnh đạo trẻ châu Á (Asian Youth Leaders) là một trong những chương trình giao lưu văn hóa học sinh quốc tế của Quỹ AEON 1% thuộc Tập đoàn AEON. Chương trình tập trung vào việc giáo dục cho thế hệ trẻ tương lai của đất nước, thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế và đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Với chủ đề "Thực phẩm và Sức khỏe" được triển khai liên tiếp trong 03 năm từ năm 2017, chương trình hướng đến việc phát triển cho các em học sinh trung học và các bạn sinh viên các kỹ năng giải quyết những vấn đề xã hội hiện hữu của nước sở tại thông qua việc học hỏi, khảo sát thực tế và hoạt động thảo luận, làm việc nhóm trong môi trường quốc tế; qua đó nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ, đồng thời giúp các em phát triển kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả, tự tin giao tiếp, trao đổi, trình bày và phản biện bằng tiếng Anh cũng như có được góc nhìn đa chiều hơn về sự đa dạng giá trị văn hóa từ nhiều quốc gia châu Á.

115 học sinh từ 9 nước châu Á tham chương trình “Nhà lãnh đạo trẻ châu Á” lần thứ 10 - Ảnh 2.

Trong hành trình hơn 06 ngày tham gia chương trình, 115 thí sinh được chia đều vào 10 đội và sẽ cùng nhau tham dự các buổi tham luận, giảng dạy của các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp lớn trong ngành thực phẩm và dinh dưỡng tại Việt Nam, Bộ NN&PTNT, Viện Dinh dưỡng quốc gia và các hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp...

115 học sinh từ 9 nước châu Á tham chương trình “Nhà lãnh đạo trẻ châu Á” lần thứ 10 - Ảnh 3.

Sau đó, các thành viên sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi và làm việc nhóm để đưa ra các giải pháp thực tiễn cho việc xây dựng chế độ ăn uống khoa học. Kết thúc chương trình, các khuyến nghị tốt nhất, phù hợp nhất sẽ được trao lại cho các em học sinh Việt Nam thực hiện.

Nhà lãnh đạo trẻ châu Á là chương trình tập hợp thanh thiếu niên từ các quốc gia châu Á để cùng giải quyết các vấn đề xã hội ở nước sở tại bằng cách tham gia thảo luận sau khi được lắng nghe bài giảng từ các chuyên gia. 

Học sinh đến từ nhiều nước khác nhau sử dụng tiếng Anh để thảo luận để tìm ra ý tưởng, giải pháp cũng như hiểu biết lẫn nhau về các giá trị đa dạng toàn cầu. Từ 2010-2019 đã có tổng cộng khoảng 922 học sinh, sinh viên tham dự chương trình, trong đó mỗi năm Việt Nam đều tham gia với tổng cộng 152 học sinh. Năm nay đánh dấu năm thứ 10 chương trình được tổ chức. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước