18 giáo viên tố hiệu trưởng Nam Trung Yên gian dối, ép viết tâm thư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/02/2017 12:24 GMT+7

VTV.vn - 18 giáo viên trường Nam Trung Yên tố Hiệu trưởng thông tin sai việc học sinh gãy chân,

Tập thể giáo viên trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) có tâm thư gửi phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đề nghị giữ cô hiệu trưởng lại công tác tại trường. Nhưng ngay sau đó, 18 giáo viên của chính trường này trong cuộc làm việc với các cơ quan báo chí lại cho biết: họ bị cô hiệu trưởng gây sức ép phải viết tâm thư.

Trước đó, học sinh Trần Chí Kiên, lớp 2, trường tiểu học Nam Trung Yên bị ngã gãy xương đùi. Cháu và một số bạn trong trường kể lại là bị một chiếc xe ô tô đâm vào trong lúc chơi ở sân trường, trên xe có cô hiệu trưởng là bà Tạ Thị Bích Ngọc và cô hiệu phó.

Theo phản ánh của học sinh, mặc dù biết có học sinh bị đâm nhưng cô hiệu trưởng không có phản ứng gì, lại thông báo với phụ huynh là cháu tự ngã. Trong nhiều lần làm việc với gia đình và các cơ quan báo chí, bà Ngọc đều nói không có xe ô tô vào sân trường hôm xảy ra vụ việc. Sau đó lại nhớ ra là có đi xe taxi vào trường. Cô này còn phát phiếu khảo sát toàn trường về việc có ô tô đi vào trường hay không, có học sinh bị ngã hay không?

Mới đây, công an thành phố Hà Nội cũng đã tìm ra người lái taxi vào sân trường, triệu tập người này đến cơ quan công an làm việc. Vợ người lái taxi cũng đã đến nhà em Kiên để thăm hỏi và xin lỗi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước