20 năm dạy học không vào được biên chế, nhiều giáo viên Tin học tính bỏ nghề

VTV Digital-Thứ ba, ngày 08/10/2024 06:14 GMT+7

VTV.vn - Thu nhập giảm và không được đóng bảo hiểm xã hội nên phải nghỉ việc sau nhiều năm gắn bó, là quyết định khó khăn của nhiều giáo viên.

Năm học 2024-2025 đã triển khai được 1 tháng. Ở một số địa phương xảy ra tình trạng thiếu giáo viên nhưng lại thừa biên chế do không tuyển dụng được hoặc chậm tuyển dụng. Như môn tin học bậc tiểu học, năm học 2024-2025 được dự báo là thiếu hơn 6.600 giáo viên trong cả nước. Biên chế chưa được tuyển dụng trong khi nhiều giáo viên hợp đồng lâu năm môn tin học đã phải nghỉ việc vì nhiều lý do.

Một giáo viên đã có 20 năm dạy học, với danh nghĩa giáo viên hợp đồng môn Tin học tiểu học tại tỉnh Thái Bình. Từ năm 2022, khi môn này bắt đầu triển khai bắt buộc ở lớp 3, giáo viên hợp đồng nuôi hi vọng nhiều hơn về đợt tuyển dụng viên chức dạy chương trình mới.

"Chúng tôi chưa có hi vọng gì, chưa thấy các ban ngành đoàn thể có kế hoạch thông báo xét tuyển biên chế với chúng tôi. Đi đâu ai cũng hỏi em đã được biên chế chưa? Khổ thân em 20 năm rồi, sao em chưa được biên chế? Tủi thân lắm", một giáo viên hợp đồng môn Tin học bậc Tiểu học tỉnh Thái Bình chia sẻ.

Năm học 2024-2025, theo nghị quyết 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, môn tin học không còn nằm trong các khoản được phép thu phí. Sự lo lắng đã tăng lên, bởi các trường không còn nguồn thu để trả cho giáo viên hợp đồng.

"Trước thì nó là môn tự chọn, nên vẫn có nguồn thu. Nhà trường từ nguồn thu đấy hỗ trợ giáo viên hợp đồng. Năm nay các nhà trường không được phép thu nữa, dẫn tới tình trạng giáo viên ít tiết nên phải bỏ nghề", giáo viên hợp đồng môn Tin học bậc Tiểu học tỉnh Thái Bình cho hay. "Mức thu nhập chỉ hơn 2-3 triệu/tháng. Nói chung là mức thu nhập đó không đủ tiền ăn cho 3 mẹ con trong 1 tháng chứ không nói đến việc khác".

Thu nhập giảm và không được đóng bảo hiểm xã hội nên phải nghỉ việc sau nhiều năm gắn bó, là quyết định khó khăn của nhiều giáo viên.

Dạy học trong mơ hồ sẽ bị cắt hợp đồng bất cứ lúc nào. Năm học này, số lượng giáo viên tin hợp đồng đã giảm còn 120 người. Trong khi cơ cấu giáo viên tin học và công nghệ tiểu học cần có ở tỉnh này phải là 230 biên chế.

Ông Nguyễn Bá Lục, Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình cho biết: "Các cô thấy là chờ lâu chưa tuyển vào biên chế, cái thứ hai là chế độ chính sách thấp. Tôi biết, chi cho giáo viên hợp đồng không nằm trong định biên biên chế rất khó chi, dẫn tới việc giáo viên chán và tự chấm dứt hợp đồng".

"Về phía lãnh đạo ngành chỉ đạo chuyên môn, tôi mong muốn sớm tuyển môn tin học. Với giáo viên hợp đồng, tôi mong thầy cô giáo tiếp tục cố gắng, hi sinh chờ đợi tuyển dụng". Ông Lê Quốc Huy, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình nói.

Quan trọng là phải có mục tiêu để chờ… Trong khi từ những năm trước, tỉnh Thái Bình đã có đợt tuyển dụng đối với các môn học khác. Thời điểm hiện tại, vì thiếu người nên trường tiểu học phải sắp xếp lại thời khóa biểu để đảm bảo vẫn có người đứng lớp bộ môn Tin học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước