24 tỉnh thành điều chỉnh lịch học vì COVID-19

Khánh Nguyễn-Thứ bảy, ngày 08/05/2021 11:51 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hiện học sinh đã cơ bản hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 và nhiều tỉnh thành quyết định đẩy nhanh tiến độ, thi học kỳ II sớm.

Sáng 8/5, Hải Dương đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh dừng đến trường. Theo đó, cả nước đã có 24 tỉnh, thành phố điều chỉnh lịch học trước diễn biến phức tạp của COVID-19.

Hiện học sinh đã cơ bản hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 khi các em đã học xong 32-33 tuần trong 35 tuần thực học theo quy định. Các em đang hoặc chuẩn bị thi học kỳ II để kết thúc năm học trước 31/5 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nhiều tỉnh đang tăng tốc, thi học kỳ II cả vào thứ bảy, chủ nhật để muộn nhất giữa tuần sau hoàn thành chương trình học.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 4/5 đã yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học. Đại diện Bộ khẳng định không lùi thời điểm kết thúc năm học mà sẽ hoàn thành trước ngày 31/5 đúng như kế hoạch.

Năm học 2019-2020, học sinh cả nước nghỉ gần 3 tháng do COVID-19. Năm học 2020-2021, học sinh ở 36 tỉnh thành phải học trực tuyến khoảng 2-3 tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán do dịch bùng phát ở 13 tỉnh thành, tâm điểm là Hải Dương.

Tính đến 6h ngày 08/5, Việt Nam có tổng cộng 1.746 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 176 ca. Chỉ tính từ 18h ngày 07/5 đến 6h ngày 08/5, cả nước có 15 ca mắc mới. Tới nay, 14 tỉnh, thành phố đã ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước