27 tỉnh thiếu giáo viên nhưng không được giao chỉ tiêu tuyển mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/10/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ GD-ĐT cho biết, năm học 2018 - 2019, cả nước có 27 tỉnh thiếu giáo viên và có nhu cầu tuyển dụng nhưng chưa được giao chỉ tiêu tuyển mới.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên được các tỉnh đưa ra là do số lượng học sinh năm nay tăng đột biến. Cụ thể, tại tỉnh Hải Dương, số học sinh tăng hơn 24.000 em, hiện tỉnh là địa phương có nhu cầu tuyển giáo viên nhiều nhất với hơn 4.000 người.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, so với nhu cầu sử dụng giáo viên theo định mức quy định, số lượng biên chế giáo viên còn thiếu trên cả nước là hơn 75.000. 

Do tình trạng thiếu giáo viên, Bộ GD-ĐT cho biết, một số nơi đã hợp đồng giáo viên ngoài chỉ tiêu biên chế được giao không đúng với quy định hiện hành như Hà Nội, Phú Yên, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thanh Hóa và một số địa phương khác.

Điện Biên thiếu hơn 1.500 biên chế giáo viên Điện Biên thiếu hơn 1.500 biên chế giáo viên

VTV.vn - Theo Sở GD-ĐT tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh hiện còn thiếu hơn 1.500 biên chế giáo viên, riêng bậc học mầm non thiếu 1.100 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước