4 trường có lớp chuyên là nòng cốt tuyển Hà Nội dự thi chọn học sinh giỏi QG

Khánh Nguyễn-Chủ nhật, ngày 20/12/2020 10:12 GMT+7

VTV.vn - Trong số 184 thành viên của đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay có 174 học sinh thuộc 4 trường có lớp chuyên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đội tuyển học sinh giỏi thành phố Hà Nội tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021 gồm 184 học sinh, đăng ký dự thi ở 12 môn, gồm: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Trung.

Những đội tuyển có số học sinh tham dự đông là: Sinh học 20 học sinh, Tiếng Anh 20 học sinh. Tiếp đến là đội tuyển Hóa học có 18 học sinh, Lịch sử 18 học sinh, Toán 15 học sinh, Ngữ văn 15 học sinh, Tiếng Pháp 15 học sinh, Tin học 15 học sinh.

Trong đó, 4 trường có lớp chuyên của thành phố có số lượng thành viên tham gia đội tuyển nhiều nhất. Cụ thể, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam có 111 học sinh, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ có 37 học sinh, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An có 22 học sinh, Trường Trung học phổ thông Sơn Tây có 4 học sinh. Các thành viên còn lại của đội tuyển là học sinh của 9 trường trung học phổ thông gồm: Cao Bá Quát - Gia Lâm, Đa Phúc, Ba Vì, Ngô Quyền - Ba Vì, Đan Phượng, Hai Bà Trưng - Thạch Thất, Phan Đình Phùng, Phan Huy Chú - Đống Đa và Thăng Long.

Theo kế hoạch, các em sẽ tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong ba ngày 25, 26 và 27/12/2020.

Năm 2019, 184 thí sinh dự thi có thành tích rất tốt, đạt 144 giải, đặc biệt có 15 giải nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước