8 trường đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới URAP 2019

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/12/2019 18:13 GMT+7

Danh sách 8 đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng 2019-2020 của URAP

VTV.vn - Theo kết quả xếp hạng năm 2019-2020 được Tổ chức xếp hạng đại học thế giới theo thành tựu học thuật (URAP) công bố, Việt Nam có tổng cộng 8 đại học vào bảng xếp hạng này.

Trong đó, trường Đại học Tôn Đức Thắng đứng vị trí số 1 Việt Nam và thứ 960 thế giới. Tôn Đức Thắng là một đại học trẻ của Việt Nam, mặc dù không được ngân sách nhà nước tài trợ nhưng với sự quản trị đại học xuất sắc, đã bứt phá phát triển ngoạn mục. Trong danh sách này cũng có tên Đại học Duy Tân là trường Đại học Tư thục duy nhất lọt vào bảng xếp hạng quốc tế.

URAP không dùng số liệu do các đại học tự cung cấp, cũng không dựa trên kết quả bầu chọn của chuyên gia. Các tiêu chí về số lượng, chất lượng công trình khoa học, chỉ số trích dẫn và ảnh hưởng khoa học đều chiếm trọng số lớn nhất trong quá trình đo lường. Chính vì thế kết quả xếp hạng này được cho là khách quan.

Bảng xếp hạng theo thành tựu học thuật URAP:

Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Đại học Duy Tân

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại học Bách khoa

Đại học Dược Hà Nội

Đại học Cần Thơ

Đại học Huế

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước