An toàn và linh hoạt dạy học trong bối cảnh COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/02/2022 21:08 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (25/2), Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về việc dạy học trong bối cảnh COVID-19.

An toàn và linh hoạt trong dạy và học là nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận.

Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 21/2, trên cả nước, tỷ lệ học sinh học trực tiếp là:

- Khối Mầm non: 55,8 %

- Khối Tiểu học: 79,8%

- Khối THCS: 89,1%

- Khối THPT: 92,7%. Chỉ duy nhất tỉnh Lào Cai tạm ngừng dạy trực tiếp ở khối THPT.

An toàn và linh hoạt dạy học trong bối cảnh COVID-19 - Ảnh 1.

Sau 2 tuần thực hiện học trực tiếp, tỷ lệ mắc COVID-19 trong trường học đã vượt con số 19%. Bộ Giáo dục và Đào tạo thấu hiểu nỗi lo của các phụ huynh, khi trẻ mắc COVID-19 dù triệu chứng nhẹ, tỷ lệ tử vong rất thấp, chỉ 0,4% nhưng vẫn là nguy cơ.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các đại biểu quốc hội quan tâm nhiều đến vấn đề tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-12 tuổi. Đại diện Bộ Y tế cho biết, Bộ đã triển khai việc mua 21,9 triệu liều vaccine Pizervcho trẻ em.

Tuy vậy trong lúc này, các trường vẫn đang phải rơi vào cảnh học trực tiếp rồi lại học trực tuyến. Các đại biểu đặt vấn đề giải quyết thế nào trước tình huống học sinh phải chuyển trạng thái liên tục: đi học, nghỉ ở nhà rồi lại đi học, nghỉ ở nhà?

Các đại biểu cũng nêu vấn đề tốn kém về tài chính, tăng giờ làm việc của các nhà trường, các giáo viên thời gian qua, khi dạy học trong bối cảnh dịch bệnh. Đặc biệt, 126.853 giáo viên ngoài công lập phải nghỉ dạy, không có lương. Các đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ sớm quan tâm có gói hỗ trợ cho các đơn vị giáo dục ngoài công lập. Triển khai tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên. Xem xét miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho giáo viên trong thời gian dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước