Áp lực học hành khủng khiếp trên vai học sinh Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/11/2017 22:19 GMT+7

VTV.vn - Ở nhiều nước châu Á, áp lực thi cử luôn là gánh nặng đối với mỗi học sinh và gia đình các em.

Hôm nay là một ngày trọng đại đối với gia đình chị Hwang. Con trai chị sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cả gia đình đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho ngày này.

Nhiều bậc cha mẹ tại Hàn Quốc đã gửi con vào nhà trẻ tốt nhất, trường tiểu học tốt nhất, rồi trường trung học tốt nhất, tất cả để chúng có thể đạt điểm hoàn hảo.

Đối với Shi-Hwan, tất cả phụ thuộc vào ngày hôm nay. Chỉ bằng cách nhận được điểm cao, em mới có thể bước chân vào một trong những trường đại học danh tiếng để từ đó có một công việc mơ ước. Trong ngày kiểm tra, mỗi câu đúng hay sai có thể ấn định số phận của cả một cuộc đởi.

Sự cạnh tranh rất khốc liệt, 700.000 học sinh thi để giành một số ít vị trí trong các trường đại học top đầu. Mỗi học sinh học 18 tiếng một ngày: dậy từ 6h sáng, đến trường cả ngày rồi sau đó làm bài tập cho đến nửa đêm.

Toàn bộ lớp học đều mệt mỏi, việc tập trung nhiều vào giáo dục đã giúp Hàn Quốc thành một nước hiện đại và đứng vào top đầu trên thế giới. Học cho đến khi kiệt sức và có những học sinh Hàn Quốc chăm chỉ đã phải trả giá đắt. Hàn Quốc là một trong những nước có số thanh niên tự tử cao nhất thế giới. Nhiều em không chịu nổi áp lực và sự kỳ vọng lớn của gia đình.

Con được vào trường đại học danh tiếng cũng tăng địa vị xã hội cho cả gia đình. Vào buổi chiều, những ông bố bà mẹ chờ ở trước cổng trường, Shi-Hwan cảm thấy kiệt sức. Shi-Hwan muốn giành vài ngày ở biển phía Đông Hàn Quốc để nghỉ ngơi, nhưng em cũng sẽ không có nhiều thời gian. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, em sẽ lại lao vào vòng học hành và lần này là tại một trường Đại học mà em lựa chọn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước