Băn khoăn về đào tạo chương trình liên kết quốc tế

VTV Digital-Thứ tư, ngày 12/10/2022 19:58 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người đang tỏ ra băn khoăn về những vướng mắc trong quá trình học và lấy bằng cử nhân quốc tế ở trong nước.

Mới đây, một nhóm sinh viên đào tạo theo chương trình liên kết quốc tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân phản ánh về việc các em đã bị từ chối trả bằng tốt nghiệp vì không có chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 đầu vào theo khung ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Trong khi sinh viên đã hoàn thành tất cả yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu ra mà nhà trường yêu cầu để có thể tốt nghiệp.

Các sinh viên này cho biết, trong thông báo tuyển sinh vào năm 2018, không có bất cứ nội dung nào đề cập tới điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp chương trình cử nhân quốc tế phải có chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, mà sinh viên chỉ cần đáp ứng được yêu cầu Ielts 7.0 hoặc có chứng chỉ TEG bậc 4.

Một em sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói: "Trường có thể bảo bọn em học chứng chỉ ấy đi, hay là phải thi đi thì sau này mới được thế này, thế kia. Nhưng trường lại không thông báo gì và bọn em bắt buộc phải học chương trình để lấy chứng chỉ TEG cho năm thứ nhất. Đến 5 ngày trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra thì trường mới gọi bọn em thông báo là không đủ điều kiện để tốt nghiệp".

Băn khoăn về đào tạo chương trình liên kết quốc tế - Ảnh 1.

Chương trình cử nhân quốc tế IBD là chương trình liên kết giữa Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học West of England của Vương quốc Anh.

Chương trình cử nhân quốc tế IBD là chương trình liên kết giữa Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học West of England của Vương quốc Anh. Hiện tại Viện đào tạo Quốc tế của trường này đang đào tạo khoảng 1.000 người theo chương trình IBD.

Theo Nghị định 86 năm 2018 về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, chứng chỉ tiếng Anh đầu vào bậc 4/6 hoặc tương đương là điều kiện bắt buộc để sinh viên các chương trình đào tạo quốc tế được vào học và cấp bằng. Tuy nhiên, trong quá trình nhập học, trường này chưa tổ chức cho sinh viên thi chứng chỉ của Việt Nam.

"Chúng tôi đã cung cấp những minh chứng về chất lượng đào tạo tiếng anh trước khi các em tham gia chuyên ngành. Các em đã đáp ứng đầy đủ của các đối tác nước ngoài cấp bằng về trình độ tiếng anh đầu vào, tuân thủ yêu cầu của đối tác và các đối tác nước ngoài cấp bằng", bà Trịnh Thị Thu Giang - Phó viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.

Hiện cả nước có 408 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. Trong đó, có tới 101 chương trình liên kết với các trường Đại học tại Vương quốc Anh. Số lượng nhiều nhưng hoạt động liên kết đào tạo quốc tế còn một số hạn chế. Hiện có gần 63% đại học đối tác của các chương trình liên kết đào tạo ở Việt Nam không được xếp hạng.

GS.TS Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay: "Các trường thực hiện liên kết quốc tế thì phải chú ý thực hiện nghiêm túc nghị định của chính phủ về điều kiện tiêu chuẩn đối với các chương trình có liên kết quốc tế, đặc biệt là yêu cầu ngoại ngữ bậc đầu vào đối với chương trình này".

"Trong các thông báo tuyển sinh chúng ta phải nêu rất rõ trước khi các bạn dự tuyển vào chương trình. Các bạn có bao nhiêu lộ trình thời gian để các bạn đạt được lộ trình ngoại ngữ chúng ta phải công bố rất rõ cho phụ huynh và xã hội vì đó là trách nhiệm giải trình của các trường đại học Việt Nam", TS Đồng Xuân Đạm - Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Phenikka cho hay.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã thống nhất trả lại bằng tốt nghiệp cho nhóm tân cử nhân IBD đang bị nợ bằng. Để tránh tình trạng như vừa qua, từ năm nay, nhà trường sẽ đưa chương trình tiếng Anh B2 vào giảng dạy cho đến khi chứng chỉ TEG bậc 4 được công nhận.

Nghiêm túc thực hiện các quy định tối thiểu về trình độ ngoại ngữ khi tuyển sinh là điều kiện bắt buộc, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo các chương trình liên kết quốc tế hiện nay.

Tuyển sinh đầu cấp: Cẩn trọng khi triển khai chương trình liên kết quốc tế Tuyển sinh đầu cấp: Cẩn trọng khi triển khai chương trình liên kết quốc tế

VTV.vn - Thực tế triển khai không mấy thuận lợi của một số chương trình liên kết các năm trước đây đang khiến cả nhà trường và phụ huynh phải cẩn trọng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước