Bắt đầu kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên năm 2023

PV-Thứ sáu, ngày 10/03/2023 15:58 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/3, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức diễn ra.

Đây là đợt thi đầu tiên trong năm nay, theo kế hoạch sẽ diễn ra trong 3 ngày cuối tuần. Được biết, đây là đợt thi diễn ra sớm nhất và cũng được thí sinh và gia đình nhận định là điểm khởi động cho mùa thi tuyển năm 2023.

Bắt đầu kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên năm 2023 - Ảnh 1.

(Ảnh: fanpage Đại học Quốc gia Hà Nội)

Ghi nhận của phóng viên VTV, 6h30 sáng 10/3, gần 300 thí sinh đã có mặt để làm thủ tục vào phòng thi tại Điểm thi Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội. Nghỉ làm để cùng con từ Nghệ An ra Hà Nội tham gia, dù có phần sốt ruột khi chờ đợi nhưng chị Đinh Thị Thúy cùng nhiều phụ huynh khác đều cho biết, sẽ không đặt áp lực cho con trong đợt thi này.

Chị Đinh Thị Thuý, tỉnh Nghệ An chia sẻ: "Nếu cháu được điểm cao thì đỡ áp lực về sau. Nhưng nếu điểm thấp thì biết để cố gắng hơn trong những đợt thi tới".

Anh Nguyễn Bá Diệu, tỉnh Bắc Giang chia sẻ: "Kỳ thi đánh giá năng lực này cũng là cơ hội để các con chứng minh được năng lực, tăng độ cọ sát, tăng cơ hội cho các con…".

Bắt đầu kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên năm 2023 - Ảnh 2.

Hết 2/3 thời gian, thí sinh đã có thể rời khỏi phòng thi. Theo ghi nhận, với một số thí sinh, dù kết quả không được như dự kiến, một phần do đợt thi diễn ra sớm khi chương trình học vẫn chưa kết thúc, nên một lượng kiến thức vẫn còn mới. Thế nhưng, các em vẫn có tâm lý khá thoải mái khi đây mới là đợt đánh giá năng lực đầu tiên trong năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm nay, thí sinh sẽ được tham dự tối đa 2 đợt thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra còn có các kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực của các trường đại học khác trên cả nước. Các đợt thi được nhận định là cơ hội để học sinh đánh giá năng lực và có kế hoạch ôn tập phù hợp.

GS. TS. Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Các em chỉ cần nắm chắc chương trình THPT, điều này không chỉ giúp các bạn thi tốt kỳ thi đánh giá năng lực đợt này hay các đợt khác mà còn đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp.

Bắt đầu kỳ thi đánh giá năng lực đầu tiên năm 2023 - Ảnh 3.

GS. TS. Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kết thúc buổi thi đầu tiên trong đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực - thời điểm giữa tháng 3, một số thí sinh phần nào yên tâm khi kết quả khá cao. Thế nhưng, với các thí sinh khác, đây mới là thời điểm tăng tốc cho đợt cao điểm học tập, chuẩn bị bị những kỳ thi tuyển sắp tới.

Kỳ thi đánh giá năng lực các trường Công an dự kiến từ 2-3/7 Kỳ thi đánh giá năng lực các trường Công an dự kiến từ 2-3/7 Công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực 2023 Công bố cấu trúc đề thi đánh giá năng lực 2023 Nên thi đánh giá năng lực hay xét tuyển đại học dựa vào điểm học bạ? Nên thi đánh giá năng lực hay xét tuyển đại học dựa vào điểm học bạ?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước