Bộ GDĐT phối hợp chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13

PV-Thứ ba, ngày 07/02/2023 23:50 GMT+7

Quang cảnh cuộc làm việc

VTV.vn - Ngày 7/2, Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GDĐT làm việc với Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ VH-TT&DL về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 (Đại hội) do Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Đại hội được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, dự kiến thời gian diễn ra vào khoảng tháng 8/2023. Theo dự kiến, sẽ có 11 quốc gia Đông Nam Á tham cử vận động viên tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GDĐT nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GDĐT là tổ chức Đại hội an toàn, đánh giá đúng thực lực của các vận động viên tham gia thi đấu. Đảm bảo công bằng, minh bạch trong thi đấu.

Chuẩn bị chu đáo tất cả các khâu của Đại hội từ nội dung các môn thi đấu cho đến cơ sở vật chất phục vụ thi đấu.Cùng với đó, cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức Đại hội, giảm thiểu các thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt nhất các khâu chuẩn bị cho Đại hội, từ các nội dung của các môn thi đấu đến cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức Đại hội.

Đại diện đầu mối phụ trách các môn thi đấu của Tổng cục Thể dục Thể thao cũng khẳng định sẽ tuyển chọn những vận động viên có thành tích tập luyện tốt nhất, đảm bảo quy định của Đại hội để tham gia thi đấu, cố gắng đạt thành tích cao cho nước chủ nhà đăng cai Đại hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước