Bỏ giãn cách, trường tổ chức bán trú: Phụ huynh vui nhưng không quên phòng dịch cho con

VTV Digital-Thứ ba, ngày 12/05/2020 14:02 GMT+7

Ảnh: Báo điện tử Pháp luật TP.Hồ Chí Minh.

VTV.vn - Nhiều phụ huynh gửi con học bán trú tại trường đã mang theo cả khẩu trang cất trong cặp cho con và dặn dò kỹ lưỡng.

Hôm qua (11/5), tất cả các cấp học đã trở lại trường. Để phụ huynh yên tâm gửi con và hạn chế việc học sinh phải đi về giữa trưa nắng, một số trường tại TP.HCM đã kịp thời quay lại tổ chức lớp bán trú. Thầy cô vui mừng học sinh đi học lại nhưng có lẽ vui mừng nhất là phụ huynh.

Chị Võ Thị Anh Đào - phụ huynh học sinh - cho biết: "Tôi nghe đi học rồi nên khá mừng vì ở nhà mình không quản, không dạy được. Nhưng bệnh thì em cũng sợ nên khẩu trang em bỏ thêm trong cặp. Tôi dặn con rằng bạn nào hắt hơi thì bỏ khẩu trang vào thùng rác, và rửa tay".

Theo hướng dẫn mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, các trường có thể tùy điều kiện thực hiện lớp bán trú, tổ chức bữa ăn tại trường. Một số trường bước đầu tổ chức ăn bán trú ngay ngày đầu tiên như Trường Tiểu học An Hội với hơn 3.200 học sinh, đông nhất quận Gò Vấp.

Với học sinh THCS, sau khi bỏ quy định giãn cách, các trường không còn chia ca học thứ 2, 4, 6 hoặc thứ 3, 5, 7 như tuần trước. Đây là tin vui với các em học sinh lớp 9. Ngoài việc có thể tự học nhóm, các em đã được học cả tuần và thêm ngày thứ 7 để kịp hoàn thành chương trình thi tốt nghiệp và tuyển sinh lớp 10.

Em Hồ Trí Dũng - học sinh lớp 9/2 Trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình TP.HCM - cho biết: "Kỳ thi lớp 9 lên 10 sắp tới rất cam go thử thách, tuy có được học online nhưng không thể bù đắp cho học trực tiếp".

Cùng chung tâm trạng với Dũng, em Nguyễn Như Ngọc - học sinh lớp 9/7 Trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình TP.HCM cho hay: "Em mong là cách ra đề năm nay sẽ tập trung vào kiến thức học kỳ 1 để tụi em đỡ áp lực, đỡ lo lắng hơn".

Bỏ giãn cách, trường tổ chức bán trú: Phụ huynh vui mừng nhưng không quên phòng dịch


Về vấn đề này, thầy giáo Thái Văn Châu - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP.HCM - cho hay: "Học sinh được thầy cô hướng dẫn và thực hiện theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn nên không có gì quá căng thẳng với các em, nhưng các em tập trung đủ kiến thức đủ thi vào lớp 10".

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Tuy nhiên, với học sinh lớp 9 vẫn không khỏi băn khoăn khi Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chưa có hướng dẫn hướng ra đề thi tuyển sinh lớp 10.

Ước tính chỉ có khoảng 2/3 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 so với tổng số thí sinh lớp 9. Theo các giáo viên dự báo, qua 2 năm thực hiện, năm nay dự báo TP.HCM sẽ tiếp tục ra đề theo hướng gắn với thực tiễn và không nặng kiến thức học kỳ 2.

TP.HCM cho phép các trường tổ chức hoạt động thể thao, căng tin, bán trú TP.HCM cho phép các trường tổ chức hoạt động thể thao, căng tin, bán trú

VTV.vn - Đây là thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đưa ra, đồng thời Sở cũng nhấn mạnh, các trường vẫn tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước