Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Khánh Nguyễn-Thứ hai, ngày 05/10/2020 18:58 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là vị Thứ trưởng thứ 5 của Bộ này cho đến thời điểm hiện tại.

Cụ thể, tại Quyết định 1496/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vào ngày 17/9 vừa qua, PGS.TS Hoàng Minh Sơn đã nhận quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, trở thành tân Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, ông Hoàng Minh Sơn giữ chức hiệu trưởng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, sinh năm 1969, nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành điều khiển - tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

Ông về làm giảng viên khoa Điện, nay là Viện Điện của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; rồi giữ chức Trưởng phòng Đào tạo đại học; sau đó là Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đào tạo quốc tế, truyền thông và quan hệ công chúng trước khi trở thành Hiệu trưởng thứ 12 của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Như vậy, ông Hoàng Minh Sơn trở thành vị Thứ trưởng thứ 5 của Bộ GD&ĐT cho tới thời điểm này. Các Thứ trưởng đương nhiệm gồm ông Nguyễn Hữu Độ, ông Nguyễn Văn Phúc, ông Phạm Ngọc Thưởng và bà Ngô Thị Minh. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là ông Phùng Xuân Nhạ.

Ngành cao nhất lấy 29,04 điểm, điểm chuẩn ĐH Bách Khoa Hà Nội tăng vọt Ngành cao nhất lấy 29,04 điểm, điểm chuẩn ĐH Bách Khoa Hà Nội tăng vọt

VTV.vn - Chiều 4/10, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển của 112 mã ngành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước