Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Quy trình kỳ thi THPT Quốc gia là chặt chẽ, đầy đủ tuy nhiên quan trọng là lựa chọn con người

VTV-Thứ ba, ngày 24/07/2018 19:33 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, quy trình là chặt chẽ, đầy đủ tuy nhiên quan trọng là lựa chọn con người và cách giám sát họ thực hiện quy trình này.

Sau hàng loạt sai phạm xảy ra trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018Hà GiangSơn La, vào hôm nay (24/7), phóng viên Thời sự VTV đã có cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo Phùng Xuân Nhạ về trách nhiệm của Bộ chủ quản trước những sai phạm này và những bài học kinh nghiệm mà Bộ GD&ĐT cần rút ra trong những năm tới để hạn chế tối đa các tiêu cực trong thi cử và điểm số.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, tất cả những vấn đề xảy ra trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ GD&ĐT thì Bộ phải xem xét, chỉ đạo, giải quyết kịp thời và kiên quyết xử lý những sai phạm tập thể cá nhân đúng theo quy chế.

"Trong trường hợp xảy ra ở Hà Giang và Sơn La, sau khi phát hiện ra những trường hợp bất thường, bản thân tôi cũng như Lãnh đạo Bộ GD&ĐT ngay lập tức chỉ đạo kiểm tra, thành lập Tổ công tác. Chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ, xác minh, không phân biệt bất cứ ai. Bộ GD&ĐT phải trực tiếp vào cuộc mới giúp địa phương làm nhanh được dù theo phân cấp, địa phương đứng ra tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT có trách nhiệm kiểm soát", Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết: "Khi xảy ra sai phạm, cá nhân tôi và Lãnh đạo Bộ GD&ĐT kiên quyết quan điểm phải xử lý. Tổ công tác đã làm việc rất nghiêm túc và tìm ra được những sai phạm. Tôi chỉ đạo phải làm nghiêm. Tới đây, những người thuộc phạm vi bị truy tố, Bộ Công an sẽ xử lý. Trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo thuộc phạm vi ngành, tôi đề nghị địa phương kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ sai phạm, không đủ tư cách trong nghề giáo khi để xảy ra sai phạm như vậy".

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, quy trình là chặt chẽ, đầy đủ tuy nhiên quan trọng là lựa chọn con người và cách giám sát họ thực hiện quy trình này. Riêng đối với Hà Giang và Sơn La là một nhóm người chủ ý để làm sai và có mục đích, chứ không phải vì vấn đề kỹ thuật. Tiếp đó là khâu giám sát chưa được nghiêm túc. 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia ở các địa phương là chủ trương đúng, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, giảm tốn kém cho gia đình… và đã được chứng minh trong các kỳ thi vừa qua. Tuy nhiên, sau các sai phạm ở Hà Giang và Sơn La, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát các khâu, đặc biệt là khâu chấm thi để đảm bảo an toàn, khách quan, trung thực để kỳ thi THPT Quốc gia các năm tới sẽ tốt hơn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cho biết, Bộ GD&ĐT đã có văn bản yêu cầu các địa phương chủ động rà soát các khâu của quá trình tổ chức thi trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức đánh giá kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 một cách nghiêm túc, cầu thị để hoàn thiện quy trình tổ chức thi.

Sai phạm thi THPT Quốc gia ở Sơn La: Sao dữ liệu bài thi trắc nghiệm chưa biết đem đi đâu Sai phạm thi THPT Quốc gia ở Sơn La: Sao dữ liệu bài thi trắc nghiệm chưa biết đem đi đâu Sai phạm thi THPT Quốc gia tại Sơn La: 12 bài thi Ngữ Văn giảm điểm sau khi thẩm định Sai phạm thi THPT Quốc gia tại Sơn La: 12 bài thi Ngữ Văn giảm điểm sau khi thẩm định Vụ tiêu cực trong chấm thi tại Hà Giang: Hành vi sai phạm sẽ bị xử lý như thế nào? Vụ tiêu cực trong chấm thi tại Hà Giang: Hành vi sai phạm sẽ bị xử lý như thế nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước