Bức tranh điểm chuẩn 2022

Hoài Thương-Thứ bảy, ngày 17/09/2022 12:19 GMT+7

VTV.vn - Đến thời điểm này, bức tranh điểm chuẩn của mùa tuyển sinh ĐH 2022 cơ bản đã hoàn chỉnh.

Hai ngày hôm nay, chắc hẳn rất nhiều thí sinh có những cung bậc cảm xúc khác nhau, khi biết điểm chuẩn. Đến thời điểm này, bức tranh điểm chuẩn cơ bản đã hoàn chỉnh. Các nhóm ngành Báo chí truyền thông và Sư phạm - đạt ngưỡng cao nhất, trong khi nhóm ngành Sức khỏe lại giảm mạnh. Trước 17h ngày hôm nay (17/9), tất cả các trường Đại học phải hoàn tất việc: công bố kết quả xét tuyển Đại học năm 2022.

Giữ mức điểm chuẩn cao kỷ lục với khối C00 đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhóm ngành Sư phạm cũng có điểm chuẩn ở mức cao. Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, các ngành sư phạm văn, toán, tiếng anh đều lấy điểm chuẩn trên 28 điểm.

Bức tranh điểm chuẩn 2022 - Ảnh 1.

Trong khi đó, điểm trúng tuyển nhóm ngành Y Dược lại giảm sâu. Đặc biệt, có một xu hướng đáng lo ngại: thí sinh đăng ký nguyện vọng vào khối ngành sức khỏe giảm hẳn so với mọi năm.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, có những trường điểm chuẩn lại giảm sâu, điển hình như ngành logistic giảm tới hơn 10 điểm. Theo bình luận của nhiều thí sinh, đó là một kết quả không thể tin nổi. Đại diện một trường cho biết, năm 2021, trường chỉ tuyển hơn hơn 1.600 thí sinh, năm nay lấy hơn 5.000 chỉ tiêu.

Trước ngày 30/9, thí sinh đạt đủ mức điểm chuẩn cần xác nhận nhập học để trở thành sinh viên chính thức của các trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước