Các trường tư không trả tiền ghi danh: Chuyện của lý và tình

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/07/2018 19:38 GMT+7

VTV.vn- Trong khi các trường cho biết thỏa thuận đã được nêu rõ ràng và các phụ huynh đều tự nguyện, nhiều ý kiến cho rằng các trường nên cân nhắc hoàn trả phần nào đó cho có tình.

Những ngày qua, câu chuyện tuyển sinh vào lớp 10 có thể nói là đã khiến nhiều gia đình mất ăn mất ngủ. Nguyên nhân là do mức điểm chuẩn của nhiều trường công lập hạ thấp so với các năm trước (có thể nói là thấp hơn một cách bất ngờ), do điểm thi của các em năm nay thấp hơn năm ngoái. Điều này đã khiến cho nhiều học sinh cứ tưởng rằng trượt công lập lại đỗ.

Ví dụ như trường THPT Chu Văn An, một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất, điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái là 4 điểm, trường THPT Thăng Long thấp hơn 3 điểm, THPT Kim Liên thấp hơn 2,5 điểm. Tưởng trượt mà lại đỗ - những tưởng đó sẽ là chuyện vui nhưng thực tế lại trở thành câu chuyện dở khóc dở cười với nhiều gia đình. Bởi trước đó, khi mới biết điểm thi, chưa biết điểm chuẩn, lo lắng con mình không đỗ vào các trường công lập, nhiều gia đình đã nộp hồ sơ cho con mình vào các trường tư thục.

Rắc rối bắt đầu từ đây, khi biết con mình đỗ công lập, nhiều phụ huynh rút hồ sơ từ trường tư để nộp cho con vào trường công. Một số trường tư thục không hoàn lại tiền lệ phí nếu muốn rút hồ sơ. Số tiền này dao động từ vài triệu đến cả chục triệu đồng, khiến cho nhiều phụ huynh không biết phải làm thế nào.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng là cơ quan giám sát về lĩnh vực giáo dục của Quốc hội. Liên quan đến chuỗi sự việc về công tác tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay, ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng đã có những chia sẻ thêm:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước