Cam kết “100 ngày để bé yêu tiếng Anh” của Babilala thu hút hàng ngàn phụ huynh đăng ký

PV-Thứ ba, ngày 22/06/2021 17:32 GMT+7

VTV.vn - Gần đây trên các trang mạng xã hội đang rầm rộ về một cam kết đặc biệt từ chương trình tiếng Anh online Babilala, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn phụ huynh có con nhỏ.

Cụ thể, chương trình này tự tin cam kết: "Hoàn tiền cho khách hàng sử dụng sản phẩm Babilala nếu sau 100 ngày con không tiến bộ". Đây được xem như một lời hứa chắc chắn về hiệu quả của khóa học, tạo dựng niềm tin vững chắc cho phụ huynh đang mong muốn giúp con chinh phục tiếng Anh từ nhỏ.

Cam kết “100 ngày để bé yêu tiếng Anh” của Babilala thu hút hàng ngàn phụ huynh đăng ký - Ảnh 1.

Cam kết hoàn tiền nếu con không tiến bộ của chương trình tiếng Anh Babilala

Cơ sở của cam kết 100 ngày để bé yêu tiếng Anh

Khi nghiên cứu và phát triển chương trình tiếng Anh tại nhà cho trẻ nhỏ, ông Adam Lewis (Giám đốc đào tạo tại Babilala) chia sẻ: "Để đạt hiệu quả trong việc dạy học tiếng Anh cho trẻ từ 3-8 tuổi là không hề dễ dàng, bởi giai đoạn này trẻ rất nhanh chán và dễ dàng từ bỏ việc học".

Cam kết “100 ngày để bé yêu tiếng Anh” của Babilala thu hút hàng ngàn phụ huynh đăng ký - Ảnh 2.

Ông Adam Lewis - Giám đốc đào tạo tại Babilala

Bởi vậy, Babilala được phát triển dựa trên những phương pháp đặc biệt giúp kéo dài hứng thú học tập, từ đó tăng tối đa hiệu quả học tiếng Anh cho trẻ. Theo khảo sát, có đến 98,7% phụ huynh nhận thấy sự hứng thú và tiến bộ rõ rệt của con chỉ sau 3 tuần học cùng Babilala.

Phương pháp đặc biệt tạo hứng thú học lâu dài

Điều đặc biệt tại Babilala, đó là sự kết hợp của nhiều phương pháp dạy học đã được áp dụng thành công ở các trường quốc tế lớn. Nổi bật trong đó là phương pháp C.G.T - sự kết hợp giữa Ngôn ngữ đích, Tình huống truyện và Trò chơi khiến trẻ không thể từ chối 20 phút học tiếng Anh mỗi ngày trong sự hào hứng và thích thú.

Cam kết “100 ngày để bé yêu tiếng Anh” của Babilala thu hút hàng ngàn phụ huynh đăng ký - Ảnh 3.

Phương pháp C.G.T tại Babilala kéo dài hứng thú học tiếng Anh cho trẻ

Phương pháp này sẽ dẫn dắt trẻ bước vào tình huống vui nhộn và hấp dẫn theo từng chủ đề tiếng Anh, tại đây trẻ sẽ được nhập vai cùng các thầy cô giáo bản xứ để tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên nhất. Sau đó làm bài tập dưới dạng game hoạt hình để ghi nhớ lại kiến thức lâu hơn gấp 5 lần cách học thông thường.

Tạo phản xạ phát âm chuẩn xác cho trẻ

Không chỉ dừng lại ở từ vựng và ngữ pháp thông thường, chương trình này chú trọng rèn luyện cả 4 kỹ năng đồng đều cho trẻ nhỏ. Trong đó, công nghệ Nhận diện giọng nói AI độc quyền sẽ chấm điểm và chỉnh sửa phát âm chuẩn xác cho trẻ theo thang điểm 3 sao.

Cam kết “100 ngày để bé yêu tiếng Anh” của Babilala thu hút hàng ngàn phụ huynh đăng ký - Ảnh 4.

Công nghệ nhận diện giọng nói AI độc quyền

Đồng thời, công nghệ Tương tác đa chiều Live interactive video sẽ tăng cường tối đa khả năng tương tác giữa trẻ và giáo viên bản xứ thông qua việc hỏi đáp. Từ đó hình thành phản xạ phát âm như người bản xứ cho các con chỉ trong một thời gian ngắn.

Cam kết “100 ngày để bé yêu tiếng Anh” của Babilala thu hút hàng ngàn phụ huynh đăng ký - Ảnh 5.

Công nghệ tương tác đa chiều Live interactive video

Giáo viên đồng hành suốt lộ trình học

Phương pháp thôi sẽ là chưa đủ, trẻ nhỏ rất cần có người đồng hành để giúp đỡ và khích lệ con trong suốt quá trình học tập. Nếu như bố mẹ bận rộn không có thời gian hoặc không biết tiếng Anh để có thể học cùng con thì đừng lo, vì Babilala có một đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm sẽ thay bố mẹ kèm cặp và động viên con suốt lộ trình học. Phụ huynh cũng hoàn toàn yên tâm vì thầy cô sẽ gửi báo cáo học tập chi tiết của con qua tin nhắn, Zalo,... hàng tuần.

Cam kết “100 ngày để bé yêu tiếng Anh” của Babilala thu hút hàng ngàn phụ huynh đăng ký - Ảnh 6.

Báo cáo học tập chi tiết gửi tới phụ huynh hàng tuần

Với tất cả những điểm khác biệt trên, Babilala hiện đang là sự lựa chọn của hàng trăm ngàn phụ huynh có con trong độ tuổi từ 3-8 với mong muốn cải thiện đồng đều cả 4 kỹ năng tiếng Anh cho con ngay từ nhỏ.

Babilala tự hào là ứng dụng tiếng Anh chuẩn CEFR châu Âu tạo hứng thú học tập lâu dài và xây dựng nền tảng giao tiếp vững vàng cho trẻ 3-8 tuổi. Phụ huynh tìm hiểu chi tiết về chương trình và đăng ký tham gia "100 ngày để bé yêu tiếng Anh" tại website của chương trình.

Babilala - Luôn bên con trong từng bước tiến!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước