Cần nâng cao, cải thiện chất lượng nhà vệ sinh trường học

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 19/11/2022 20:34 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo, có đến 97% trẻ em xác nhận tình trạng nhà vệ sinh bẩn trong học đường, 71% bị ảnh hưởng về tâm lý hoặc thể chất.

Hôm nay (19/11) - là ngày được Liên Hợp Quốc chọn làm ngày "Nhà vệ sinh Thế giới - World Toilet Day". Đây là một trong những hoạt động giúp nâng cao nhận thức của toàn cầu về tầm quan trọng của nhà vệ sinh đạt chuẩn an toàn.

Tại các trường học, việc thiếu nhà vệ sinh cả về số lượng lẫn chất lượng cũng là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số. Điều này đã gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe cũng như tinh thần đối với các em học sinh mỗi khi đến trường.

Tại Trường PTDT bán trú Tiểu học 2 xã Hữu Kiên, Chi Lăng, Lạng Sơn, cả trường có chỉ có duy nhất 1 buồng vệ sinh cho nam, 1 buồng cho nữ nhỏ và chật.

"Mỗi khi đi vệ sinh con phải chờ rất lâu, nhà vệ sinh rất hôi và sợ", em Nguyễn Phương Oanh - Học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học 2 xã Hữu Kiên, Chi Lăng, Lạng Sơn cho hay.

Được biết, hệ thống xả nước cứ sửa lại hỏng, nên các em phải tự dùng xô xách nước để dội. Dẫu biết vất vả, nhưng là địa bàn khó khăn, đa số là hộ nghèo nên trường chưa có kinh phí để cải tạo.

Cần nâng cao, cải thiện chất lượng nhà vệ sinh trường học - Ảnh 1.

Tại Trường PTDT bán trú Tiểu học 2 xã Hữu Kiên, Chi Lăng, Lạng Sơn, cả trường có chỉ có duy nhất 1 buồng vệ sinh cho nam, 1 buồng cho nữ nhỏ và chật.

Theo báo cáo, có đến 97% trẻ em xác nhận tình trạng nhà vệ sinh bẩn trong học đường, 71% bị ảnh hưởng về tâm lý hoặc thể chất, nhiều em không chia sẻ với bố mẹ về vấn đề này mà âm thầm chịu đựng.

Sau gần 2 năm thực hiện Chương trình "Trường học Xanh - Sạch - Khỏe", diện mạo Trường Tiểu học Thuận Thành, tỉnh Long An đã có sự thay đổi rõ rệt. Khuôn viên trường ngập tràn cây xanh bóng mát. Khu vực rửa tay mát mẻ, đầy đủ xà phòng. Nhà vệ sinh của trường cũng đã được nâng cấp tổng thể.

Em Đặng Đăng Khoa - học sinh Trường Tiểu học Thuận Thành, tỉnh Long An cho hay: "Nhà vệ sinh bây giờ sạch sẽ, không có mùi nên khi đi sẽ dễ chịu hơn".

Trước đó, vào năm 2008 - 2019, chương trình cải thiện Vệ sinh học đường của Vim đã xây được 1.000 nhà vệ sinh sạch khuẩn trên toàn quốc. Dự kiến, hết năm nay, Mô hình "Trường học Xanh- Sạch - Khỏe" triển khai tại 200 trường trên toàn quốc. Những công trình vệ sinh sạch sẽ sẽ giúp học sinh có trải nghiệm thoải mái khi đến trường.

Nhà vệ sinh - Nỗi ám ảnh của các học sinh khi tới trường Nhà vệ sinh - Nỗi ám ảnh của các học sinh khi tới trường

VTV.vn - Dù không phải là mới nhưng nhà vệ sinh tại các trường học dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mực khiến nơi đây vẫn là nỗi ám ảnh đối với học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước