Cần rõ ràng trong lộ trình tăng học phí đại học

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 24/05/2024 18:30 GMT+7

VTV.vn - Cách đây vài ngày, trên một số diễn đàn của sinh viên, học sinh ở Hà Nội, thông tin một trường Đại học tăng học phí gây xôn xao.

Sinh viên khá lo lắng vì trường tăng học phí, dù từng nói giữ nguyên mức thu suốt 4 năm khi quảng cáo tuyển sinh của hai năm trước đó. Chiều 21/5, trường đại học này cũng đã chính thức thông tin giải đáp các thắc mắc về vấn đề học phí qua các năm tới sinh viên toàn trường.

Sự nhầm lẫn bắt đầu từ lời tư vấn tuyển sinh của nhà trường hai năm trước dành cho sinh viên khóa 22. Sau đó, theo các bạn sinh viên, mức học phí có tăng theo từng năm.

Học phí thấp nhất của năm 2022 là 480.000 đồng/tín chỉ, 2023 là 650.000 đồng. Đến năm học tới 2024-2025 vào dao động 720.000-1,49 triệu đồng/tín chỉ, tăng hơn 9% so với hiện tại.

Một sinh viên khóa 22, Trường Đại học Hà Nội cho chia sẻ: "Điều mong muốn tối thiểu của bọn em là trường đưa ra đề án tăng học phí rõ ràng để sinh viên biết mức học phí trong tương lai để có hướng giải quyết phù hợp".

Theo lý giải của nhà trường, tháng 4 là đợt tư vấn đầu tiên của năm 2022 - khi đó trường chưa ban hành đề án tuyển sinh, nên việc tư vấn sẽ lấy dữ liệu của năm trước đó.

Tới thời điểm tháng 7/2022, khi có văn bản chính thức, nhà trường tiếp tục thông báo về vấn đề tăng học phí trên trang tin chính thức của trường. Tuy nhiên, thời điểm đăng tải, có thể một số thí sinh đã bỏ lỡ thông tin cập nhật này, dẫn tới sự hiểu nhầm.

TS. Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho hay: "Đến thời điểm này nhà trường đã có thông báo chính thức để giải đáp thắc mắc của sinh viên khóa 2022 về học phí. Có thắc mắc tiếp thì hoàn toàn có thể email và gửi đơn đến phòng công tác sinh viên và quan hệ doanh nghiệp để các em hiểu rõ hơn. Với những sinh viên khó khăn, chúng tôi có nhiều chính sách học bổng. Trong 3 năm qua đã có hàng nghìn sinh viên được hỗ trợ".

Đại diện trường Đại học Hà Nội cho biết, hiện nay, trường tự chủ toàn phần, không còn nhận ngân sách nhà nước. Nguồn thu chính của trường là học phí chiếm khoảng 65-70% tổng thu. Vì thế, trường buộc phải tăng học phí để đảm bảo thu chi và nâng cao chất lượng giáo dục Đại học.

Trong những năm qua, trường Đại học Hà Nội đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hiện đại hơn, như máy chiếu, điều hòa, thư viện, mạng wifi, sân vận động và nhà ăn sinh viên… đều từ nguồn thu học phí. Thực tế, việc tăng học phí theo lộ trình không quá 10%/năm đã được nhiều trường Đại học thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước