Chinh phục kỳ thi môn Văn: Tìm hiểu tác phẩm "Rừng xà nu"

VTV7-Thứ năm, ngày 07/04/2016 14:00 GMT+7

VTV.vn - Thầy giáo Vũ Thanh Hòa sẽ hướng dẫn các em học sinh tìm hiểu chi tiết tác phẩm "Rừng xà nu" của nhà văn Nguyễn Trung Thành.

Rừng xà nu là một truyện ngắn của Nguyễn Trung Thành, bút danh của nhà văn Nguyên Ngọc, có trong chương trình Văn học lớp 12.

Rừng xà nu được sáng tác năm 1965. Đây là lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Kẻ thù xâm lược đã đổ quân vào miền Nam Việt Nam. Ta ở thế đối đầu "một mất, một còn" với giặc. Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể chiến thắng? Nhà văn Nguyễn Trung Thành đã mượn lời cụ Mết để trả lời rằng: Khi giặc đã cầm súng, ta phải cầm giáo. Cầm vũ khí là con đường duy nhất để nhân dân Tây Nguyên cũng như dân tộc Việt Nam có thể chiến thắng được kẻ thù xam lược.

Với tác phẩm Rừng xà nu, chúng ta cần quan tâm đến 3 vấn đề lớn là: hình tượng các anh hùng Tây Nguyên (dân làng Xô Man), hình tượng TNú, hình tượng cây xà nu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước