Chương trình Ngữ văn mới tiếp tục cần được điều chỉnh

Kim Hải (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 25/03/2018 13:28 GMT+7

VTV.vn - Hội đồng lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật TƯ vừa tổ chức Tọa đàm góp ý cho chương trình môn Ngữ văn mới - một trong những môn học quan trọng nhất ở bậc phổ thông.

Tại buổi tọa đàm, một số chuyên gia phê bình, lý luận văn học đầu ngành cho rằng chương trình Ngữ văn mới vẫn tiếp tục cần được điều chỉnh để vừa đảm bảo đổi mới căn bản và toàn diện, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam.

Một số ý kiến băn khoăn về cách thiết kế tổng thể chương trình Ngữ văn liệu có quá chú trọng đến việc rèn các kỹ năng về ngôn ngữ nghe - nói - đọc - viết cho người học, khác với cách tiếp cận theo tiến trình phát triển của văn học và các tác phẩm văn học như hiện nay.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng việc chỉ quy định 6 tác phẩm bắt buộc cho cả 12 năm học là chưa phù hợp. Số tác phẩm không bắt buộc cũng cần được định hướng rõ hơn, không nên để các tác giả viết sách giáo khoa tùy ý lựa chọn.

Sắp tới, Ban soạn thảo chương trình sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý và trên cơ sở đó đưa ra quyết định cuối cùng.

Tiếp nhận ý kiến băn khoăn của các chuyên gia, đại diện Ban soạn thảo chương trình Ngữ văn cũng đưa ra những luận điểm của mình.

6 tác phẩm bắt buộc trong môn Ngữ văn mới: Thiếu cân đối? 6 tác phẩm bắt buộc trong môn Ngữ văn mới: Thiếu cân đối?

VTV.vn - Sẽ chỉ còn 6 tác phẩm văn học bắt buộc trong chương trình môn Ngữ văn mới. Việc lựa chọn như vậy có hợp lý không?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước