Chuyện hy hữu ở kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Thông báo đổi điểm thi trong đêm, học sinh mếu máo vì nhầm lịch

Hoài Thương - Trung Duy-Thứ hai, ngày 20/07/2020 15:06 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 năm nay có gần 90.000 thí sinh nhưng chỉ có hơn 66.000 chỉ tiêu tuyển sinh vào trường THPT công lập.

Tới ngày hôm nay (20/7), kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội đang dần khép lại. Hàng vạn thí sinh đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã bước qua một trong những thử thách lớn của cuộc đời. Một năm học có nhiều biến động, nên kỳ thi cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Tối 18/7, phụ huynh và học sinh thi môn tiếng Anh vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ bất ngờ nhận được thông báo về việc thay đổi địa điểm thi.

Thay vì thi ở trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, các thí sinh được báo đổi sang điểm thi mới là trường THCS Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Tin nhắn đổi điểm thi gửi vào nửa đêm nên nhiều phụ huynh không biết và phải đến sát giờ thi của con vào sáng hôm sau mới nắm được thông tin này.

Chuyện hy hữu ở kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Thông báo đổi điểm thi trong đêm, học sinh mếu máo vì nhầm lịch - Ảnh 1.

Thí sinh làm bài thi trong kỳ thi vào lớp 10 công lập

Theo Sở Giáo dục Và Đào tạo Hà Nội, có ít nhất 7 thí sinh đến nhầm địa điểm thi do sơ suất trong việc thông báo thay đổi địa điểm dự thi. Sau đó, các em đã được hướng dẫn đến đúng điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi mà không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Tuy nhiên, may mắn lại không mỉm cười với tất cả. Cũng tại điểm thi này, một thí sinh nhầm lịch thi chuyên môn Hóa học. Lịch thi buổi sáng nhưng thí sinh lại nhầm sang buổi chiều. Cuối cùng em học sinh này đành phải ngậm ngùi đi về trong sự nuối tiếc.

Kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay còn để lại những giây phút đáng nhớ khác. Tại trường THPT Cầu Giấy có một phòng thi chỉ dành cho duy nhất 1 thí sinh, do em này bị tai nạn gãy tay phải. Vì vậy, Hội đồng tuyển sinh cho phép người em của học sinh ghi giúp nội dung làm bài. Hay hình ảnh nam sinh viên tình nguyện cõng nữ sinh bị gãy chân từ điểm đỗ xe đến tận phòng thi cũng làm ấm lòng các sỹ tử mùa tuyển sinh năm nay.

Tinh giản chương trình học nên cách ra đề thi cũng khiến nhiều thí sinh phấn khởi vì hoàn thành bài thi. Dù kết quả còn ở phía trước nhưng các thí sinh đã hoàn thành một trong những kỳ thi quan trọng để bước tiếp vào cánh cửa tương lai.

Đây là năm thứ hai, thành phố Hà Nội áp dụng phương thức thi tuyển, để tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh phải nghỉ học dài ngày và có nhiều khó khăn hơn trong học tập. Với tinh thần giảm vất vả, tạo nhiều thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thành phố Hà Nội đã có một số điều chỉnh.

Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, thời gian tổ chức kỳ thi năm nay chậm hơn so với năm trước hơn 1 tháng. Số lượng môn thi cũng được giảm từ 4 xuống 3. Nếu như năm trước, thí sinh phải làm 4 bài thi, thì năm nay chỉ còn 3 bài thi, gồm: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Đáng chú ý, đề thi môn Ngoại ngữ năm nay đã lược bỏ phần tự luận, chỉ còn các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước