Cô gái Tày trở thành nữ Giám đốc khoa trẻ nhất Đại học Kinh tế Nam London

Phương Huyền (PV Thường trú Đài THVN tại Vương Quốc Anh)-Thứ tư, ngày 06/03/2019 18:35 GMT+7

VTV.vn - Lương Ngân, cô gái trẻ người dân tộc Tày, trở thành Giám đốc khoa trẻ nhất ở trường Kinh tế, ĐH London South Bank ở tuổi 32 chỉ sau hơn 1 năm về trường giảng dạy.

Ngân chia sẻ, lúc đó chính cô cũng rất bất ngờ bởi một người nước ngoài trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm đã sớm được tin tưởng giao trọng trách. Nhưng tiếp xúc và cảm nhận nguồn năng lượng tích cực từ những câu chuyện kể của nữ tiến sỹ trẻ, có thể hiểu ở một môi trường giáo dục chuyên nghiệp, quyết định nào đưa ra cũng đều có lý do và cũng không cần coi là bất ngờ.

"Hãy cứ tự tin bước đi trên các lựa chọn của bạn. Đừng để tiếng nói bên ngoài, tác động bên ngoài ảnh hưởng quá nhiều đến sự lựa chọn và hành trình bạn đang đi. Hơn ai khác bạn sẽ là người biết được tiềm năng của chính bản thân mình. Hãy cứ bước đi, hãy cứ phấn đấu và có một lòng kiên định thật lớn". Tiến sỹ trẻ giải thích cho thành công của mình giản dị như vậy. Với Ngân, để làm theo được phương châm ngắn gọn đó, chắc chắn cũng đã là cả một chặng đường dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước