Công khai danh tính cá nhân gian lận điểm thi ở mức nào?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/04/2019 18:30 GMT+7

VTV.vn - Đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc các phương tiện thông tin đại chúng khai thác quá sâu về thí sinh, phụ huynh liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018.

Dư luận từng phẫn nộ trước sự việc hàng loạt thí sinh điểm cao bất thường tại một số tỉnh trong kì thi THPT Quốc gia năm 2018. Cho tới nay, sau khi điều tra, chấm thẩm định, danh sách thí sinh được nâng điểm đã được xác định và đã được chuyển về một số trường để xử lý cho thôi học. Một lần nữa dư luận lại dậy sóng về việc có nên công khai danh tính những phụ huynh và thí sinh liên quan đến vụ gian lận điểm này?

Ngày 17/4, trên trang báo Tuổi trẻ online đã đăng bài với tiêu đề "Điểm danh lãnh đạo có con được nâng điểm" trong đó có đăng danh sách cụ thể 21 trong số 44 thí sinh gian lận điểm có bố mẹ là cán bộ, công chức tại Sơn La. Trong đó, có những cán bộ cấp phòng của Công an tỉnh, Cục Thống kê hoặc Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh. Cả 21 thí sinh không được công khai tên chỉ có số báo danh nhưng nêu rõ số môn và tổng điểm chênh lệch cũng như vị trí công tác của bố mẹ.

Có trường hợp, sau khi phát hiện có gian lận trong điểm thi tại Hòa Bình, một cá nhân nằm trong số thủ khoa của một trường đại học đã bị công khai chi tiết hơn. Nhiều trang báo và mạng xã hội đăng chi tiết thông tin, thậm chí cả ảnh của nhân vật.

Hiện chưa có quy định cụ thể về việc phải công bố hay không công bố danh tính thí sinh liên quan đến gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018. Vì thế, dư luận đang tranh luận khá gay gắt về vấn đề này bởi nếu công khai cũng không sai luật nhưng nếu công khai, nhiều người cho rằng cần phải nhìn nhận ở phạm trù đạo đức.

Trong cuộc khảo sát trực tuyến trên trang Fanpage của Ban Thời sự, Đài THVN về việc nên hay không công khai danh tính các cá nhân liên quan đến gian lận điểm thi THPT, chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, đã có hơn 18.000 người tham gia khảo sát. Trong đó, có khoảng 14% cho rằng không nên, 86% ý kiến ủng hộ việc công khai danh tính những người chạy điểm.

Dư luận đòi hỏi sự công bằng nhưng vẫn mong muốn ứng xử nhân văn với những bạn trẻ có liên quan trong các vụ việc gian lận thi cử vừa qua. Việc công bố danh tính là thẩm quyền của cơ quan điều tra nhưng trước việc các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng xã hội khai thác quá sâu về các cá nhân thí sinh, phụ huynh liên quan đến vụ gian lận thi cử, đã có những ý kiến trái chiều về việc này. Một vấn đề đặt ra là nên công khai ở mức độ nào bởi sẽ phát sinh nhiều yếu tố tác động từ việc này.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thí sinh gian lận kết quả thi Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thí sinh gian lận kết quả thi

VTV.vn - Bộ GD&ĐT tiếp tục giữ hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với thí sinh vi phạm kỷ luật trường thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước