Đa số du học sinh Việt Nam "biến mất" ở Nhật Bản đang học dự bị đại học

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/03/2019 21:25 GMT+7

VTV.vn - Ông Phạm Quang Hưng - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV.

Bộ Giáo dục Nhật Bản cho biết đang tiến hành điều tra toàn diện hoạt động của trường đại học Phúc lợi Tokyo, sau khi phát hiện thấy chỉ riêng trong năm học 2018 đã có 700 sinh viên nước ngoài bỏ học hoặc không rõ tung tích. Đây cũng là ngôi trường nơi có nhiều du học sinh Việt Nam đang theo học.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, đã kết nối với Đại sứ quán hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Tình hình sơ bộ cho thấy: Số học sinh bỏ học hoặc không rõ tung tích chủ yếu đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nepal và một số nước khác.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam mới đây cũng đã thông báo những biện pháp siết chặt hồ sơ du học sang các trường tiếng Nhật. Theo đó từ 1/3 năm nay, tất cả những người xin cấp visa du học sang Nhật sẽ phải nộp giấy xác nhận văn bằng tốt nghiệp THPT của Sở GD&ĐT địa phương, chứ không phải là bản photocopy công chứng. Thứ hai là Nhật Bản sẽ siết chặt việc xét duyệt visa tị nạn và sẽ trục xuất các du học sinh, lao động bất hợp pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước