Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/01/2021 19:14 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều 12/1, Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" giai đoạn 2009-2019 cho Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Ngọc Thịnh ghi nhận những đóng góp của nhà trường cho sự nghiệp phát triển ngành y tế nhà nước. Từ năm 1976 đến nay, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh đã đào tạo hơn 41.000 sinh viên tốt nghiệp đại học và gần 29.000 sinh viên tốt nghiệp sau đại học.

Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cũng là đơn vị đi đầu trong công tác đổi mới chương trình đào tạo; được bộ Y tế chọn làm đơn vị điểm để đổi mới chương trình đào tạo chuyên khoa Ngoại - Sản theo chuẩn năng lực thực hành nghề nghiệp và chuẩn đầu ra theo hội nhập quốc tế.

Trước đó, tại tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho huyện Nhơn Trạch. Qua 26 năm hình thành và phát triển, từ một huyện thuần nông đến nay, Nhơn Trạch đã trở thành huyện phát triển toàn diện. Kinh tế của huyện có tốc độ tăng trưởng cao. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm.

Phó Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Vĩnh Long Phó Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới tại Vĩnh Long

VTV.vn - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn các cá nhân, đơn vị tỉnh Vĩnh Long ra sức thi đua, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước