Đến năm 2020, cả nước sẽ dư thừa khoảng 70.000 giáo viên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/05/2016 19:48 GMT+7

VTV.vn - Chuyên gia ngành Sư phạm đã cảnh báo , đến năm 2020, cả nước sẽ thừa khoảng 70.000 giáo viên từ cấp Tiểu học đến THPT.

Theo đó, từ năm 2013 đến nay, đã có 25.000 sinh viên Sư phạm ra trường không có việc làm. Khủng hoảng thừa nhân lực ngành Sư phạm đã khiến cho nhiều người buộc phải tìm công việc khác, từ bỏ ước mơ đứng trên bục giảng, gây lãng phí tiền của, công sức học tập trong mấy năm trời.

Trên thực tế, không chỉ đối với ngành Sư phạm, bất cứ một ngành nào khác nếu sau khi ra trường không tìm được việc đúng chuyên môn, sinh viên sau tốt nghiệp sẽ phải tìm công việc khác để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường Sư phạm trên cả nước giảm chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ tuyển sinh dựa trên nhu cầu thực tế. Hy vọng rằng với chủ trương này, đến năm 2020, số giáo viên dư thừa sẽ thấp hơn nhiều so với con số 70.000 người như được dự đoán.

Giảm chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm Giảm chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm

VTV.vn - Các trường đào tạo ngành sư phạm sẽ giảm chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học 2016 - 2017 theo chỉ đạo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước