Điểm chuẩn các trường dự kiến sẽ có nhiều biến động

Minh Đức-Thứ ba, ngày 31/07/2018 14:30 GMT+7

VTV.vn - Các trường cho biết những thay đổi khi điều chỉnh nguyện vọng không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tuyển nhưng sẽ khiến điểm chuẩn thay đổi so với dự kiến.

Sau thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, các trường đã bắt tay vào việc cập nhật và sắp xếp dữ liệu thí sinh nộp đơn xét tuyển. Theo các phòng đào tạo của nhiều trường Đại học đứng top đầu, số lượng nguyện vọng giảm ở nhiều ngành không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tuyển, điểm trúng tuyển dự kiến sẽ có nhiều thay đổi so với sự kiến ban đầu.

Cụ thể, lãnh đạo trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết số lượng thí sinh nộp nguyện vọng 1 vào ngành công nghệ thông tin rất nhiều, khoảng 1.500 nguyện vọng trong khi chỉ có 160 chỉ tiêu. Điểm chuẩn ngành này dự kiến lên đến 25 - 26 điểm, trong khi những ngành khác trong nhóm này dự kiến điểm chuẩn chỉ ở mức 23 - 24 điểm. Nhà trường đã phải lên tiếng giải thích cho các phụ huynh và thí sinh để những thí sinh có điểm cao có thể lựa chọn những nguyện vọng khác, ngành khác, tránh việc nộp nguyện vọng quá nhiều gây thiệt thòi cho các thí sinh cũng như mất cân bằng.

Đại diện trường Đại học Ngoại thương cho biết, thời gian diễn ra việc điều chỉnh nguyện vọng không ảnh hưởng nhiều đến dự đoán điểm chuẩn của trường sau khi có kết quả thi. Dự kiến, điểm trúng tuyển vào trường sẽ giảm từ 3,5 đến 2,5 điểm so với năm 2017, tùy vào từng ngành. Tại Học viện Tài chính, đại diện phòng Đào tạo trường cho biết, nhiều thí sinh đã rút nguyện vọng một ra khỏi các ngành kinh tế, điều này tạo sự cân bằng cho các ngành liên quan. Việc các thí sinh rút đơn khỏi các trường top đầu, nộp vào các trường top giữa sẽ khiến điểm chuẩn của những trường này tăng nhẹ.

Ngoài ra, số lượng thí sinh nộp vào ngành sư phạm khá lớn. Trong tổng số 125.269 nguyện vọng thì có đến 43.928 nguyện vọng một, trong khi khối ngành chỉ tuyển 35.590 chỉ tiêu. So với năm 2017, nguyện vọng một vào sư phạm năm nay cũng tương tự nhưng chỉ tiêu ít hơn 38%. Được biết, các ngành khác không còn sàn nhưng khối sư phạm vẫn có 17 điểm sàn bậc Đại học, dự kiến điểm chuẩn năm nay của khối sư phạm sẽ khá cao trong mối tương quan chung.

Sau khi kết thúc thời gian điều chỉnh nguyện vọng, các trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 từ ngày 3 - 5/8. Trước 17h ngày 6/8, các trường sẽ phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Trước 17h ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện), thí sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học đợt 1 cho các trường, nếu không sẽ bị coi như không trúng tuyển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước