Điều kiện xét tuyển các trường khối ngành Công an, Quân đội 2019

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/03/2019 18:36 GMT+7

Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào hệ quân sự các trường quân đội phải qua sơ tuyển, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Năm nay, ngoài tiêu chí xét kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, các trường thuộc hai khối ngành này bổ sung thêm các tiêu chí khác.

Đối với các trường thuộc khối ngành Công an, điểm thi THPT Quốc gia sẽ chiếm ¾ tổng số điểm xét tuyển, ¼ còn lại là từ điểm học bạ THPT. Điều này đảm bảo thí sinh được đánh giá bởi nhiều tiêu chí khác nhau, thay vì chỉ căn cứ duy nhất vào kết quả của kỳ thi chung. Cục đào tạo Bộ Công an hiện cũng đang xây dựng phương án tuyển sinh riêng của khối các trường công an, dự kiến sẽ áp dụng từ năm 2020.

Đối với các trường khối Quân đội, Bộ Quốc phòng đã cho phép Học viện Hậu cần tuyển thí sinh nữ. Các bạn nữ có cơ hội xét tuyển vào 4 học viện quân đội gồm: Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Hậu cần. Từ năm nay, sẽ tuyệt đối không tuyển thí sinh có bất cứ hình xăm, chữ xăm nào trên người. Một điểm cũng đáng chú ý là từ năm 2020, các trường quân đội sẽ dừng tuyển sinh hệ dân sự.

Trường quân đội xét tuyển 8 tổ hợp trong kỳ tuyển sinh 2019 Trường quân đội xét tuyển 8 tổ hợp trong kỳ tuyển sinh 2019

VTV.vn - Năm nay, các trường quân đội tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển đại học, cao đẳng với 8 tổ hợp xét tuyển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước