Đôi bạn 10 năm cõng nhau tới trường ước mơ đỗ đại học Y, Bách khoa và ở trọ chung

Cà phê sáng với VTV3-Thứ ba, ngày 01/09/2020 16:33 GMT+7

VTV.vn - Hiếu mong ước hai đứa sẽ đỗ vào ngôi trường mơ ước để có thể ở trọ cùng nhau, tiếp tục sát cánh bên nhau trong những năm học đại học.

Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh (cùng học lớp 12A6, trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa) được nhiều người biết đến bởi câu chuyện cảm động về một tình bạn đẹp. Hiếu bắt đầu cõng Minh tới trường từ năm học lớp 2, đến nay tròn 10 năm. Lòng ham học cùng nghị lực của Minh chính là lý do khiến Hiếu cảm thấy thương bạn và quyết định đồng hành với bạn trên con đường tới trường.

10 năm bên nhau, cả hai cậu học trò có không ít kỷ niệm. Minh sẽ không bao giờ quên có lần hai đứa đi gặp trời mưa, đường trơn trượt và cả hai cùng ngã.

Đôi bạn 10 năm cõng nhau tới trường ước mơ đỗ đại học Y, Bách khoa và ở trọ chung - Ảnh 1.

Hiếu, Minh mong ước đỗ ĐH Y và ĐH Bách khoa

Cõng nhau đi học suốt 10 năm cho đến ngày cùng nhau thi tốt nghiệp THPT, kết quả vượt trội của cặp bạn thân này đang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiếu thi khối B với số điểm 28,15 (Toán: 9,40; Hóa: 9,75; Sinh: 9,0), còn Minh đậu khối A với điểm số 28,10 (Toán: 9,60; Lý: 9,25; Hóa: 9,25).

Hiếu có ước mơ đỗ Đại học Y Hà Nội và trở thành bác sĩ. Khi ấy, chàng trai xứ Thanh này có thể chữa bệnh và giúp đỡ cho nhiều người cũng như cho Minh - bạn thân của mình. Trong khi đó, Minh hy vọng: "Em mong sẽ đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội để theo đuổi ngành Công nghệ thông tin vì ngành này phù hợp với em".

Đôi bạn 10 năm cõng nhau tới trường ước mơ đỗ đại học Y, Bách khoa và ở trọ chung - Ảnh 2.

"Em và Hiếu đều chung thần tượng"

Hiện tại, cả Hiếu và Minh đều mong muốn cả hai đứa có thể đỗ vào trường đại học mong ước của mình. Bởi, hai trường này không cách xa thì hai đứa có thể ở trọ cùng nhau để giúp đỡ nhau.

Một điều thú vị, cả Minh và Hiếu đều thích âm nhạc và thích Sơn Tùng M-TP. "Vì anh ấy hát hay và luôn nỗ lực vươn lên để khẳng định bản thân..." - Minh chia sẻ.

Cùng xuất hiện trong chương trình Cà phê sáng với VTV3 với Minh và Hiếu, thầy Nguyễn Đình Tuấn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6 cho biết, Minh và Hiếu là học sinh chăm ngoan, nghị lực vượt lên trên chính bản thân. Hai bạn hỗ trợ tốt cho nhau.

Đôi bạn 10 năm cõng nhau tới trường ước mơ đỗ đại học Y, Bách khoa và ở trọ chung - Ảnh 3.

Thầy Tuấn hy vọng hai cậu học trò của mình sẽ đậu vào trường đại học mà các em mơ ước và tiếp tục sát cánh cùng nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước