Đưa kỹ năng phòng cháy, chữa cháy vào môn học chính khóa

VTV Digital-Thứ hai, ngày 16/05/2022 11:10 GMT+7

Nội dung, kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ được lồng ghép vào các môn học chính khóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Kể từ ngày 26/6/2022, học sinh các cấp sẽ được học các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Tất cả học sinh từ cấp mầm non, tới học sinh, sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng gồm: sử dụng các phương tiện chữa cháy, phương tiện cứu hộ, cứu nạn bằng thiết bị thực tế hoặc thiết bị mô hình, diễn tập các phương án di chuyển khi xảy ra các sự cố cháy nổ.

Đó là nội dung chính trong thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên được Bộ giáo dục đào tạo ban hành. Đối với trẻ em mầm non, sẽ bảo đảm tối thiểu 1 buổi/năm học. Học sinh phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ bảo đảm tối thiểu 2 buổi. Sinh viên bảo đảm tối thiểu 3 buổi/năm học.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2022.

Giải pháp phòng chống “giặc lửa” hiệu quả từ dây điện chống cháy Giải pháp phòng chống “giặc lửa” hiệu quả từ dây điện chống cháy

VTV.vn - Các chuyên gia về điện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo người dân cần trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy, đặc biệt phải có biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước