Gần 4.700 thí sinh thi đánh giá năng lực trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Hoài Thương (Ảnh: TTXVN)-Thứ bảy, ngày 06/05/2023 13:35 GMT+7

Giám thị phổ biến quy chế kỳ thi cho thí sinh.

VTV.vn - Sáng nay (6/5), trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với gần 4.700 thí sinh dự thi, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Trong gần 4.700 thí sinh dự thi có nhiều thí sinh đăng ký thi nhiều hơn 1 môn. Hiện đã có 8 trường sẽ sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đại học năm 2023.

Tất cả các môn thi đều được tổ chức thi trong một ngày 6/5. Ba môn thi Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh có số lượng thí sinh đăng ký thi đông nhất.

Kỳ thi này đã được tổ chức từ năm 2022, nhưng năm nay mới trở thành một kỳ thi độc lập. Có 5 điểm thi, trong đó 4 điểm thi tại khu vực trường Đại học Sư phạm Hà Nội và 1 điểm thi tại trường Đại học Quy Nhơn.

Gần 4.700 thí sinh thi đánh giá năng lực trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 1.

Giám thị kiểm tra căn cước công dân, đối chiếu với danh sách trước khi thí sinh vào phòng thi.

Mục đích của kỳ thi là để đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, gia tăng cơ hội trúng tuyển và phân loại tốt hơn năng lực của các thí sinh, để trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển chọn được sinh viên phù hợp. Kỳ thi còn cung cấp kết quả thi để các trường Đại học làm căn cứ ở các mức độ khác nhau xét tuyển sinh đại học chính quy.

Đến nay đã có 8 trường đại học (trong đó 6 trường sư phạm, 2 trường đa ngành) tuyên bố sẽ sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2023, gồm: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, Trường ĐH Quy Nhơn.

Một số hình ảnh trong buổi thi sáng nay của trường ĐH Sư phạm Hà Nội:

Gần 4.700 thí sinh thi đánh giá năng lực trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 2.
Gần 4.700 thí sinh thi đánh giá năng lực trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 3.
Gần 4.700 thí sinh thi đánh giá năng lực trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 4.
Gần 4.700 thí sinh thi đánh giá năng lực trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 5.
Gần 4.700 thí sinh thi đánh giá năng lực trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 6.
Gần 4.700 thí sinh thi đánh giá năng lực trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 7.
Gần 4.700 thí sinh thi đánh giá năng lực trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 8.
Gần 4.700 thí sinh thi đánh giá năng lực trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 9.
Gần 4.700 thí sinh thi đánh giá năng lực trường ĐH Sư phạm Hà Nội - Ảnh 10.
Lo lắng trùng ngữ liệu đề thi đánh giá năng lực Lo lắng trùng ngữ liệu đề thi đánh giá năng lực Lịch thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Lịch thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh: Nhiều thí sinh 'đỗ đại học sớm' sau kỳ thi đánh giá năng lực TP Hồ Chí Minh: Nhiều thí sinh "đỗ đại học sớm" sau kỳ thi đánh giá năng lực

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước