Gần 50% thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội có điểm ngoại ngữ dưới trung bình

PV-Thứ sáu, ngày 14/06/2019 16:53 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Đây là một số trong những con số rất đáng chú ý về kết quả kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019/20 tại thành phố Hà Nội.

Chiều nay (14/6), Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố kết quả kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019/20. Tại đây, đáng chú ý nhất là tỷ lệ 44,22% thí sinh tham dự thi môn Ngoại ngữ có điểm thi dưới trung bình.

Một điểm chú ý khác trong thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, môn Toán là môn thi có nhiều thí sinh bị điểm 0 nhất: 150. Tiếp theo là môn Ngữ văn có đến 56 bài thi bị chấm 0 điểm.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công bố tên thủ khoa của kỳ thi năm nay. Đó là em Nguyễn Thị Thanh Lam, học sinh tại trường THCS Nghĩa Tân – Cầu Giấy. Thí sinh này đạt tổng số điểm 56,75 điểm. Trong đó, Văn: 9 điểm; Toán 9,5 điểm; Ngoại ngữ: 10 điểm, Lịch sử: 9,75 điểm.

Gần 50% thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội có điểm ngoại ngữ dưới trung bình - Ảnh 1.

Thống kê kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2019/20 tại thành phố Hà Nội

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay, toàn thành phố có tổng số 85.873 học sinh đăng ký dự thi (kể cả tuyển thẳng) trên tổng chỉ tiêu là 63.090. Tổng số nguyện vọng 1 và 2 đăng ký dự tuyển vào các trường là 167.678, trong đó, nguyện vọng 1 là 85.873, nguyện vọng 2 là 81.891.

Với tỷ lệ tuyển vào trường công lập chiếm 62%, ước tính có khoảng 23.000 học sinh không đủ điều kiện vào học trường trung học phổ thông công lập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước