Gần 70.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG TP Hồ Chí Minh

PV (t/h)-Chủ nhật, ngày 21/03/2021 06:08 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Gần 70.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2021 diễn ra vào ngày 28/3.

Đợt thi đầu tiên sẽ được tổ chức tại 21 cụm thi, 65 điểm thi của 7 tỉnh, thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và Đăk Lăk. Tổng số thí sinh dự thi là 69.794 em.

Số thí sinh dự thi tại thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất, với hơn 50.600 thí sinh. Bạc Liêu là cụm thi có ít thí sinh nhất chỉ có 960 người.

Bài thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề.

Về hình thức, bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết trên VOV, toàn bộ thí sinh tại các điểm thi sẽ được yêu cầu khai báo y tế tại trang https://tokhaiyte.vn/ hoặc khai báo qua ứng dụng cài đặt trên điện thoại trong vòng 48 tiếng trước khi dự thi và lưu ý không được khai báo sớm hơn thời gian này.

3 phần trong đề thi tham khảo đánh giá năng lực học sinh 2021 của ĐHQG Hà Nội 3 phần trong đề thi tham khảo đánh giá năng lực học sinh 2021 của ĐHQG Hà Nội

VTV.vn - Ngày 14/3, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước