Gần 90% thí sinh thi THPT Quốc gia bị điểm dưới trung bình môn Tiếng Anh

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/07/2016 18:12 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của một số báo điện tử dựa trên dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT, điểm trung bình môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua chưa đến 3,3 điểm.

Có gần 600.000 thí sinh chỉ đạt điểm từ 1 - 5. Trong đó, hơn 300 thí sinh bị điểm liệt; 51 thí sinh bị điểm 0. Hội đồng Anh đã từng đánh giá trình độ tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế trong số 20 nước được khảo sát, học sinh Việt Nam xếp thứ 8/20 về khả năng viết và đọc, nhưng lại xếp thứ 18-19/20 về khả năng nghe nói.

Được biết, Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 đã được Chính phủ phê duyệt, kinh phí dự toán là 9.378 tỷ đồng. Tại hội nghị triển khai đề án này, các Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra hạn chế của giáo viên tiếng Anh là nói tiếng Anh bằng giọng Việt và còn kém chuẩn 3 - 4 bậc.

Vì sao điểm trung bình môn Ngoại ngữ thấp? Vì sao điểm trung bình môn Ngoại ngữ thấp?

VTV.vn - Môn thi có mức điểm trung bình thấp nhất trong kỳ thi THPT quốc gia là môn Ngoại ngữ, chỉ đạt 3,3 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước