Gay cấn cuộc đua vào lớp 1, phụ huynh "săn" hồ sơ trong đêm

Chuyển động 24h-Chủ nhật, ngày 28/03/2021 14:25 GMT+7

VTV.vn - Hiện việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 tại các trường ngoài công lập ở Hà Nội đã "nóng" lên do nhiều trường tiểu học có sức hút lớn đối với các bậc cha mẹ.

Để giảm áp lực tỷ lệ chọi, nhiều trường đã khống chế số hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 1. Vì thế để con mình có thể vào được một ngôi trường mong muốn thì các bậc phụ huynh ít nhất sẽ phải đăng ký thành công một bộ hồ sơ vào lớp 1.

Có mặt từ 4h sáng, nhiều phụ huynh cố "săn" cho được một bộ hồ sơ đăng ký tham dự ngày hội trải nghiệm của một trường tiểu học. Nguyên nhân là do nếu không có hồ sơ, con của họ sẽ không có cơ hội được nhập học.

“360 hồ sơ cho 360 cháu, lấy 180, tỷ lệ như này là vừa phải. Nếu 5 chọi 1, 10 chọi 1 thì áp lực lớn quá. Do đó phụ huynh sốt ruột muốn có được một phiếu dự trải nghiệm để tuyển sinh vào trường. Do đó các bậc phụ huynh đi khá sớm”, ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Trường Liên cấp Marie Curie Hà Nội cho biết.

Gay cấn cuộc đua vào lớp 1, phụ huynh săn hồ sơ trong đêm - Ảnh 1.

Phụ huynh nào cũng cố gắng có được bộ hồ sơ tuyển sinh lớp 1. (Ảnh: Dân trí)

Trong khi đó, một trường tiểu học tuyển sinh online trong năm nay. Dù cổng trường im ắng nhưng cổng website lại vô cùng nhộn nhịp. Năm học tới, trường này chỉ tuyển hơn 200 chỉ tiêu, nhà trưởng dự định mở cổng hồ sơ đăng ký trực tuyến trong vòng 1 ngày. Tuy nhiên chỉ đưa đầy 2 tiếng đã có hơn 1.000 hồ sơ nộp vào.

Năm nay, với các trường ngoài công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội không phân tuyến và yêu cầu phương thức tuyển sinh. Theo đó, các trường được chủ động tuyển sinh lớp 1 ngay sau khi năm học kết thúc. Khi hoàn tất, trường phải cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm điện tử trước ngày 23/7.

Hà Nội thực hiện tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 theo phương thức xét tuyển Hà Nội thực hiện tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 theo phương thức xét tuyển

VTV.vn - Trong kỳ tuyển sinh 2021-2022 này, TP Hà Nội vẫn sẽ thực hiện song song hai hình thức là trực tuyến và trực tiếp để tuyển sinh vào mầm non, lớp 1 và lớp 6.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước