Giảm áp lực cuối năm học nhờ linh hoạt dạy và học

Tấn Quýnh-Thứ bảy, ngày 02/04/2022 18:10 GMT+7

VTV.vn - Nhiều trường đã linh hoạt cách thức giúp học sinh ôn tập, tránh nguy cơ ôn thi quá tải khi mùa thi kết thúc năm học sắp tới.

Kể từ lúc học sinh đến trường học trực tiếp, giáo viên trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (thành phố Nha Trang) vừa dạy bài mới kết hợp củng cố, ôn tập kiến thức cũ nhằm bù lại những lỗ hổng kiến thức trong học kỳ 1 khi dạy và học trực tuyến.

Thời gian còn lại của năm học không còn nhiều vì vậy, để tránh tình trạng dồn ép kiến thức ôn tập vào cuối năm, nhà trường xây dựng kế hoạch cho học sinh ôn tập. Khi thì ôn tập trực tiếp ở lớp, lúc thì gửi đề cương để học sinh tự ôn tập ở nhà, đối với học sinh, một khi được hướng dẫn ôn tập một cách khoa học, hợp lý về thời gian thì có thể giảm bớt áp lực nặng nề.

Giảm áp lực cuối năm học nhờ linh hoạt dạy và học - Ảnh 1.

Tại tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 7/2, toàn bộ 539 cơ sở giáo dục trên địa bàn đã tổ chức dạy học trực tiếp. Một yêu cầu đặt qua đối với các trường là phải quan tâm hỗ trợ tâm lý cho học sinh sau thời gian dài chịu ảnh hưởng dịch bệnh. Đặc biệt, đối với học sinh cuối cấp, mối quan tâm hàng đầu của các trường là làm sao giảm bớt áp lực căng thẳng.

Hỗ trợ học sinh ôn tập trước kỳ thi, thường xuyên động viên, tư vấn tâm lý cho học sinh, với sự hỗ trợ học sinh như vậy thì các em mới dễ dàng bước qua tâm lý căng thẳng cuối năm học.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước